Trong đợt bảo vệ luận văn thạc sỹ lần này Bộ môn văn hóa học có đến bốn học viên cao học bảo vệ cùng ngày, do đó lãnh đạo Bộ môn và Hội đồng bảo vệ luận văn đã thống nhất chia làm hai đợt bảo vệ sáng và chiều.
Hai học viên cao học bảo vệ luận văn vào buổi sáng là:
Nguyễn Thị Hà Thanh, học viên cao học khóa 2003 – 2006, bảo vệ đề tài luận văn Văn hóa chung cư ở Việt Nam (trường hợp Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Duy Khương, học viên cao học khóa 2004 – 2007, bảo vệ đề tài Hiện tượng sử dụng ngôn từ tục.
Hai học viên còn lại bảo vệ vào buổi chiều là:
Lưu Hoàng Chương, học viên cao học Văn hóa học khóa 2003 – 2006, bảo vệ đề tài luận văn Triết lý Âm Dương trong văn hóa dân gian người Việt và Trần Thị Thanh Bình, học viên cao học cùng khóa, bảo vệ đề tài Văn hóa ứng xử của Nguyễn Trải.
Đông đảo các thầy, cô, bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong gia đình của các học viên đã đến tham dự và ủng hộ cho các học viên hoàn thành tốt buổi bảo vệ luận văn của mình.
Bốn luận văn trên đều được các học viên giành nhiều công sức, đầu tư nghiên cứu và hoàn thành trong khoảng thời gian theo quy định. Các thành viên trong Hội đồng chấm luận đã nhất trí đánh giá cao sự đóng góp hữu ích của nội dung các luận văn trong lĩnh vực Văn hóa học và nhiều lĩnh vực khác có liên quan đến văn hóa. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra những nhận xét, phản biện rất khoa học và chính xác về những khuyết điểm mà các học viên cần phải khắc phục nhằm hoàn thiện hơn nữa cho công tác nghiên cứu trong tương lai.
Kết quả bảo vệ:
Học viên Nguyễn Thị Hà Thanh đạt 8, 7/10 điểm
Học viên Trần Duy Khương đạt 9, 7/10 điểm
Học viên Lưu Hòang Chương đạt 9, 4/10 điểm
Học viên Trần Thị Thanh Bình đạt 9, 5/10 điểm
Bộ môn Văn hóa học trân trọng chúc mừng bốn tân thạc sỹ.











