Cụ thể, chương trình theo đuổi các mục tiêu:
o Cung cấp luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn để xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam
o Đánh giá thực trạng xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam qua 20 năm đổi mới, phân tích nguyên nhân và dự báo xu hướng đến năm 2020
o Đề xuất hệ quan điểm và các giải pháp, hướng đi để xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam.
Chương trình (chủ nhiệm: GS.TS. Dương Phú Hiệp, phó chủ nhiệm: GS.TSKH. Vũ Minh Giang, thư ký: PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng) đang triển khai 4 đề tài năm 2006, 8 đề tài năm 2007 và 7 đề tài năm 2008, một số đề tài sẽ tiếp tục tuyển chọn vào năm 2009. Hội thảo này mới chỉ bàn đến những vấn đề chung nhất.
![]() |
||
GS.TS. Dương Phú Hiệp | GS.TSKH. Vũ Minh Giang | PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng |
BTC đã nhận được tổng cộng 22 báo cáo liên quan đến chủ đề Hội thảo. Trong phạm vi một ngày làm việc, 7 báo cáo sau đây đã được đưa ra trình bày:
- GS.TS. Dương Phú Hiệp (chủ nhiệm KX.03): Báo cáo đề dẫn Hội thảo "Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hoá và con người Việt Nam hiện nay"
- GS.TS. Phạm Xuân Nam (Viện KHXH VN): Nhận thức về khái niệm văn hoá trong mối quan hệ với hoạt động sáng tạo của con người
- GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm (ĐHKHXH-NV, Đại học Quốc gia Tp. HCM): Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hoá và con người trong KHXH và NV
|
|
GS.TS. Phạm Xuân Nam | GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm |
- GS.TSKH. Phương Lựu (ĐHSP HN): Văn hoá - phát triển: không chỉ lo giữ gìn, mà còn phải phát triển bản sắc văn hoá dân tộc
- GS.TS. Trần Văn Bính (Học viện CT-HC Quốc gia HCM): Nghiên cứu văn hoá và con người Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế
|
|
GS.TSKH. Phương Lựu | GS.TS. Trần Văn Bính |
- PGS.TS. Hồ Sĩ Quý (Viện TTKHXH VN): Một số vấn đề pháp luận nghiên cứu văn hoá và con người Việt Nam
- GS.TS. Tô Duy Hợp (Viện KHXH VN) - ThS. Đặng Vũ Cảnh Linh (Viện NC truyền thống và phát triển, LHH KH-KT VN): Nghiên cứu đặc điểm cư dân và văn hoá vùng ven biển và hải đảo: một số vấn đề lý luận cơ bản.
|
|
PGS.TS. Hồ Sĩ Quý | GS.TS. Tô Duy Hợp |
Hầu hết các báo cáo đều nhận được sự hưởng ứng và tranh luận hết sức sôi nổi, thẳng thắn và quyết liệt.
Trong đoàn từ Tp.HCM ra tham dự Hội thảo, ngoài GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm với báo cáo đã trình bày, còn có TS. Nguyễn Văn Kha (Viện KHXH vùng Nam Bộ) với báo cáo Văn hoá truyền thống và hiện đại torng bối cảnh Việt Nam hội nhập với thế giới, và TS. Đào Minh Hồng (ĐHQG Tp.HCM) với báo cáo Tiếp cận văn hoá từ góc độ toàn cầu hoá.
Tổng kết các ý kiến đã phát biểu và tranh luận tại hội thảo, trong số rất nhiều nội dung, GS.TS. Dương Phú Hiệp có nói đến 3 chữ T là 3 điều kiện thành công của khoa học: Tiền - Tự do tư tưởng - Tài. Tiền thì đã có nhưng còn ít, quy chế dân chủ trong khoa học thì chưa ban hành, người tài thì không nhiều nhưng lại hay chê nhau. Trong những điều kiện ấy cần có sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau để cùng nghiên cứu và phát triển.
Chương trình sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hội thảo tiếp theo, trước mắt dự kiến sẽ tổ chức ở Tp.HCM và Huế.
P.V.