
Chiều ngày 15-2-2010, trong không khí xuân mới, Khoa Văn hóa học đã tổ chức một buổi sinh hoạt đầm ấm tri ân GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm thôi giữ chức vụ Trưởng khoa VHH do hết tuổi làm công tác quản lý, đồng thời vui vẻ, nồng nhiệt chào đón tân Trưởng khoa VHH.
Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí đầm ấm với những tâm sự, những ấn tượng, kỷ niệm thân thương với thầy Trưởng khoa tiền nhiệm, và những gửi gắm, kỳ vọng về sự phát triển tiếp nối của Khoa ở thầy tân Trưởng khoa.
Mở đầu, tân Trưởng khoa TS. Nguyễn Văn Hiệu đã thay mặt Khoa bày tỏ lòng biết ơn của toàn thể cán bộ, HV-SV-NCS khoa Văn hóa học tới GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, người trong hơn 10 năm qua đã đóng góp hết mình trí tuệ và công sức cho việc gây dựng và phát triển ngành văn hóa học ở ĐHQG Tp.HCM từ lúc còn là con số không cho tới nay có một khoa Văn hóa học khang trang với 20 giảng viên mà hầu hết đều có học vị thạc sĩ trở lên với đủ 3 hệ đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
Trong lời phát biểu của mình, GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm cho rằng có được những thành tựu đó là nhờ công lao đóng góp của các thành viên trong khoa. Thầy đặc biệt xúc động nhắc đến các thầy cô đã gia nhập đội ngũ văn hoá học từ những ngày đầu như ThS. Nguyễn Ngọc Thơ, ThS. Nguyễn Thùy Trang, PGS.TS. Phan Thu Hiền, TS. Nguyễn Văn Hiệu cùng các thầy cô về khoa sau đó đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, vất vả trong suốt quá trình xây dựng khoa. Thầy khẳng định rằng trong quá trình làm việc, có thể có những ý kiến bất đồng, những hiểu lầm, nhưng với tư cách là trưởng khoa, thầy đã luôn thực hiện đúng những mục tiêu đã đề ra trong việc xây dựng khoa VHH theo nguyên tắc công hiệu, công bằng và công khai. Điều gì không/chưa công khai thì cũng chỉ vì muốn giữ uy tín cho chính đương sự - những trường hợp như vậy đã được bàn giao đầy đủ cho Ban chủ nhiệm và Trưởng khoa mới, và đã được toàn thể Ban chủ nhiệm Khoa đồng thuận. Thầy hài lòng về những gì mình đã làm trong 10 năm qua, rất thanh thản trở lại làm một thành viên bình thường trong khoa, và vui mừng rằng từ nay được tập trung làm công việc yêu thích của mình là nghiên cứu và giảng dạy. Kết thúc lời phát biểu, GS. Trần Ngọc Thêm gửi lời tri ân tới toàn thể giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng và các cộng tác viên của khoa, và mong các thầy cô tiếp tục ủng hộ Thầy trưởng khoa mới như đã từng giúp đỡ và ủng hộ mình lâu nay. Xây dựng Khoa VHH ngày càng đoàn kết, phát triển, mở rộng tầm ảnh hưởng, nâng cao vị thế chính là xây dựng chỗ đứng và tương lai cho chính mỗi người. GS. Thêm cũng không quên nhắn nhủ các học trò là sản phẩm của Khoa, xuất thân từ Khoa VHH thì càng cần phải cố gắng hơn nữa.
Nhiều thầy cô giảng viên trong Khoa đã lần lượt phát biểu cảm tưởng, nhận xét, nhắc lại những kỷ niệm thời mới về Bộ môn/Khoa và những ấn tượng riêng về thầy Trưởng khoa.
ThS. Nguyễn Ngọc Thơ, học trò lâu năm nhất của ngành VHH, được GS. Thêm hướng dẫn cả luận văn thạc sĩ lẫn luận án tiến sĩ, người có thâm niên làm việc tại khoa lâu nhất sau thầy Thêm, kể lại thời kỳ đầu khó khăn của khoa. ThS. Thơ nhớ nhất hình ảnh hai đứa học trò đồng thời là nhân viên của thầy Thêm (là thầy Thơ và cô Thùy Trang, nay đang ở Mỹ) nóng lòng xuống sân trường chờ thầy từ sân bay về thẳng trường để giải quyết việc gấp của khoa. Nguyên văn lời thầy Thơ: “Nhìn thấy hai đứa từ xa, thầy Thêm kêu lên: “Thầy đây!”. Ôi, sao thân thương gần gũi như cảnh các con đón cha đi xa trở về!”
ThS. Lê Thị Ngọc Điệp tâm sự rằng cô vừa rất sợ vừa rất quý thầy Thêm. Thầy rất nghiêm khắc, nhưng rất thương học trò và cũng rất dễ gần. Thầy là người đã giúp ThS. Điệp nối lại ước mơ được làm cô giáo tưởng như đã mất. Chính Thầy đã giúp cô Điệp lấy lại sự tự tin rằng cô có thể làm tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học bằng cách giới thiệu cô đi dạy ở Trường ĐH Đồng Tháp ngay khi mới về khoa được hơn nửa năm và yêu cầu cô viết bài tham gia hội nghị khoa học do Khoa tổ chức tháng 9/2009 tại Đồng Nai. Cả hai việc đều hoàn thành tốt đến mức chính cô cũng bất ngờ. Chính cách lãnh đạo kiểu giao việc, giao nhiệm vụ kèm theo giám sát và kiểm tra nghiêm khắc của Thầy đã giúp cho các nhân viên đã tiến bộ nhanh chóng và củng cố được niềm tin về năng lực của bản thân mình.
Điều gây ấn tượng mạnh tới ThS. Lê Thị Trúc Anh là thầy Thêm luôn là con người của công việc. Với tư cách là một người quản lý, Thầy luôn đánh giá các nhân viên, các giảng viên trong khoa bằng công việc, bằng kết quả công tác, chứ không bao giờ để tình cảm hay những ngoại cảnh bên ngoài chi phối. Có lẽ chính cách làm này đã gây ra một số bất đồng trong quá trình làm việc. Song cũng chính nhờ cách làm này mà có được sự dân chủ và đoàn kết rộng hơn trong toàn Khoa.
ThS. Phan Anh Tú thì tâm sự rằng do được làm việc ở khoa VHH mà đã có được khá nhiều cơ hội giao lưu học hỏi nhờ vào những gợi ý, hướng dẫn, nhắc nhở thường xuyên của thầy Trưởng khoa về việc tìm học bổng ở nước ngoài và được Thầy luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đi học. ThS. Tú cũng kể lại cảm nhận về sự chu đáo, tình cảm quý mến của GS. Trưởng khoa dành cho mình khi lần đầu tiên mang hồ sơ tới xin về Khoa công tác, và được thầy Thêm đích thân cầm hồ sơ dẫn lên gặp và giới thiệu với thầy Trưởng phòng Tổ chức. Thầy Hiệu lập tức xác nhận rằng đó hình như là cách đối xử của GS. Thêm với mọi người. Chính thầy Hiệu khi lần đầu tiên đến khoa còn lạ nước lạ cái, cũng được thầy Thêm trực tiếp dẫn đi nộp hồ sơ và đề nghị Trưởng phòng Tổ chức cố gắng làm thủ tục nhanh chóng, thấy thật ấm lòng.
TS. Lý Tùng Hiếu bày tỏ hy vọng với sự mở đầu của GS. Thêm, sự tiếp nối của TS. Hiệu, khoa VHH sẽ ngày càng phát triển. TS. Trần Ngọc Khánh tâm sự rằng do tính mình ít nói, nên có khi có người nghĩ rằng giữa thầy với GS. Trưởng khoa có khoảng cách, nhưng thực ra giữa thầy và GS. Thêm cũng có nhiều kỷ niệm gắn bó.
Hòa cùng những cảm xúc, những tâm sự của các giảng viên, TS. Nguyễn Văn Hiệu, tân trưởng khoa, người đang tiếp bước GS. Thêm quản lý Khoa VHH, thay mặt cho tập thể Khoa cám ơn GS. Thêm, và khẳng định những đóng góp to lớn của GS. trong những năm qua với tư cách là người gây dựng và quản lý khoa, người thầy của nhiều cán bộ trong khoa, là tài sản quý của khoa VHH. TS. Nguyễn Văn Hiệu nói rằng trong nhiệm kỳ hơn một năm (đến 2002, là nhiệm kỳ ngắn nhất trường), thầy sẽ không làm việc gì mới mẻ vì chỉ riêng một việc là tiếp tục đưa Khoa VHH đi theo những mục tiêu mà GS. Thêm đã đề ra cũng là công việc nặng nề rồi; thầy Hiệu hy vọng GS. Thêm với những kinh nghiệm quý báu của mình sẽ tiếp tục giúp đỡ lãnh đạo khoa trong công tác quản lý, và đóng góp với khoa nhiều hơn nữa trong việc giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.
***
Buổi đầu tiên điều hành họp khoa với tư cách là Tân trưởng khoa, TS. Nguyễn Văn Hiệu đã tạo ra được một bầu không khí thân mật, gần gũi, chân thành giữa các thành viên trong khoa. Một dấu hiệu khởi đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ mới.
Kính chúc thầy tân Trưởng khoa luôn dồi dào sức khỏe và sáng suốit lãnh đạo khoa VHH theo những mục tiêu và sứ mạng đã đề ra.