Mariamman trong tín niệm Hindu giáo là một đại nữ thần cai quản về mưa và các hiện tượng tự nhiên liên quan đến mùa màng của cư dân miền Nam Ấn Độ. Ở một chức năng khác, Bà được xem là nữ thần chữa bệnh đậu mùa, bảo vệ và hộ trì cho phụ nữ và trẻ em. Theo dòng lịch sử, tín ngưỡng Mariamman đã theo chân những dòng di dân người Ấn đến Sài Gòn và dần trở thành một loại hình tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của cư dân Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh.
Hằng năm tại đền Mariamman lễ vía Bà được tổ chức trong khoảng thời gian một tuần vào đầu tháng 10. Đông đảo người dân thành phố, nhất là thành phần tiểu thương đã đến tham dự lễ vía với ước mong gặp được nhiều thuận lợi trong làm ăn, buôn bán. Ngoài lễ vía nữ thần Mariamman, tại đền Mariamman còn có ba nghi lễ khác dành cho ba nữ thần Hindu giáo là Laskmi, Saravati và Parvati (hay Uma).
Buổi lễ có sự tham dự đông đảo của lãnh đạo các cơ quan, các ban ngành đoàn thể quận 1 và phường Bến Thành. Phía Ấn Độ có sự hiện diện của ông K. Srikar Reddy, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh cùng phu nhân; Đại diện Hiệp hội thương mại Việt - Ấn tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nhân Ấn Độ. Đặc biệt có sự tham dự của ông Robert Maroday, một doanh nhân người Ấn lai Việt, người đã từng gắn bó với ngôi đền từ trước năm 1975.
Sự kiện chính trong buổi lễ là nghi thức rước kiệu Bà. Ảnh Bà được đặt trên một chiếc kiệu trang trí đầy hoa, do bốn thành viên trong ban nghi lễ khiêng đi diễu hành bảy vòng xung quanh ngôi đền với hơn 100 người dân theo sau kiệu Bà. Cuối buổi rước kiệu, các thành viên dừng lại và phát lộc cho người đi viếng. Ngoài ra, các vị khách mời danh dự còn được ban nghi lễ làm dấu Bindi và mời uống nước dừa mang ý nghĩa chúc phúc theo truyền thống Hindu.
Đại diện Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng (Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. HCM), TS. Phan Anh Tú đã đến tham dự lễ kết thúc tuần vía Bà tại đền Mariamman. Trong những năm qua, Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng và Ban quản trị đền Mariamman đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo khoa học về tín ngưỡng nữ thần Mariamman và các sự kiện văn hóa khác liên quan đến Ấn Độ. Việc hợp tác nghiên cứu giữa các bên sẽ được tiếp tục duy trì với sự hỗ trợ của các cơ quản lý đền Mariamman và Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh.
PV VHH