Hội thảo do HVPGVN tại TP.HCM phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) đồng tổ chức với mục đích làm rõ quá trình du nhập, hòa nhập và phát triển của Phật giáo ở vùng Nam Bộ.
Hòa thượng TS. Thích Trí Quảng, Viện trưởng HVPGVN-HCM đọc diễn văn khai mạc
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu tại hội thảo
PGS. TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM đọc diễn văn chào mừng
Hội thảo đã vinh dự đón tiếp quý chư Tôn đức do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ đệ nhất kiêm Chủ tịch hội đồng Giám luật HĐCM GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM dẫn đầu cùng chư tôn túc lãnh đạo các cơ sở nghiên cứu và đào tạo Phật học quang lâm chứng minh. Về phía Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, PGS. TS. Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Lê Hoàng Dũng – Phó Hiệu trưởng, đã đến tham dự và đồng chủ trì lễ khai mạc hội thảo. Ngoài ra, còn có sự hiện diện ngài Prasanna Gamage, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương và hơn 1400 đại biểu là tu sĩ, các nhà khoa học và các cá nhân quan tâm đến chủ để hội thảo.
Thượng tọa TS.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM trình bày báo cáo đề dẫn
Ngài Prasanna Gamage, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo
ThS. Nguyễn Phúc Nguyên, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại hội thảo
Mở đầu Hội thảo, Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng trong diễn văn khai mạc đã nhấn mạnh dù Phật giáo Nam Bộ vẫn chưa được xác định rõ diện mạo với hệ giá trị, bản sắc văn hóa vẫn chưa được khắc họa rõ nét, nhưng Phật giáo vùng Nam Bộ luôn hiện diện trong trái tim mỗi người và có nhiều tiềm năng phát triển vượt trội, khẳng định tính cần thiết của hội thảo với mục tiêu góp phần làm rõ các vấn đề trên. Để tiếp nối diễn từ của Trưởng lão HT, PGS. TS. Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM – trong diễn văn chào mừng cũng đề cao những đóng góp về mặt nội dung của các học giả, nhân sĩ trí thức và quý tu sĩ, Phật tử, cung cấp những góc nhìn đa chiều làm sáng tỏ nhiều vấn đề cũng như mang lại một cái nhìn mang tính hệ thống về các chủ đề liên quan đến Phật giáo vùng Nam Bộ, từ đó khơi nguồn cảm hứng cho những nghiên cứu sâu hơn trong tương lai.
Đã có 149 tham luận gửi về Hội thảo, trong đó 118 bài được chọn chia thành 5 nhóm chủ đề bao quát nhiều khía cạnh của Phật giáo Nam Bộ từ khi du nhập vào vùng đất mới cho đến nay, cũng như quá trình giao lưu tiếp xúc với các tôn giáo địa phương khác và hiện trạng ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đánh giá tính phong phú của các tham luận trong Hội thảo, Thượng tọa TS. Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng thường trực HVPGVN tại TP.HCM, Trưởng BTC nhận định từ góc độ lịch sử, tôn giáo, khảo cổ học, dân tộc học, các nội dung trao đổi tại Hội thảo sẽ góp phần làm rõ các giai đoạn lịch sử của quá trình truyền bá, lan tỏa và phát triển của Phật giáo ở vùng Nam bộ cũng như ảnh hưởng và vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa, tinh thần và xã hội trong các cộng đồng dân tộc ở vùng Nam bộ từ khi du nhập, phát triển cho đến hiện nay.
Hòa thượng TS. Thích Trí Quảng, Viện trưởng HVPGVH-HCM và PGS. TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM ký kết MOU
Trong khuôn khổ của lễ khai mạc đã diễn ra sự kiện ký kết MOU giữa HVPGVN tại TP. HCM và Trường ĐH KHXH&NGV, ĐHQG-HCM với sự tham dự của lãnh đạo cao nhất hai đơn vị là Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng – Viện trưởng và PGS. TS. Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự cam kết giữa Nhà trường và Học viện trong triển khai các hoạt động hợp tác trong đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như hoạt động nghiên cứu khoa học.
Toàn cảnh hội thảo
Sau lễ khai mạc và phiên toàn thể buổi sáng, Hội thảo tiếp tục với 05 tiểu ban vào buổi chiều, gồm các tiểu ban:
Tiểu ban 1: Phật giáo vùng Nam bộ: sự hình thành và phát triển
Tiểu ban 2: Phật giáo vùng Nam bộ trong thế kỷ XX
Tiểu ban 3: Các hệ phái Phật giáo và tôn giáo mới tại vùng Nam bộ
Tiểu ban 4: Phật giáo Nam tông tại vùng Nam bộ
Tiểu ban 5: Phật giáo các tỉnh và thành phố tại vùng Nam bộ
Vào lúc 17g30 Hội thảo bế mạc thành công tốt đẹp.
Phòng ĐN&QLKH đưa tin
Nguồn: https://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=7852f7a8-4a9c-4f76-8a7e-17959fccfa85