Trong buổi làm việc,GS.TS. Zhou Zhi Sheng, Chủ biên tạp chí Học báo trường Đại học Sư phạm Vân Nam (Trung Quốc) đã trình bày tham luận về mối quan hệ nghiên cứu khoa học của Trung Quốc và Việt Nam, đặc biệt là việc nghiên cứu về truyền thống văn hóa và thúc đẩy giao lưu văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống để nâng cao nhận thức về gìn giữ các giá trị văn hóa lịch sử của hai nước. Giáo sư đề xuất 4 chủ đề có thể hợp tác nghiên cứu lâu dài: Nghiên cứu Nho học và ảnh hưởng của Nho học; Các dân tộc thiểu số và mối quan hệ văn hóa xuyên biên giới; Văn hóa cách mạng và mối quan hệ giữa hai quốc gia xã hội chủ nghĩa; Quan hệ giao lưu văn hóa Đông - Tây.
Đáp lời, TS. Phan Anh Tú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và ứng dụng cho rằng các học giả Việt Nam vẫn luôn quan tâm tới các vấn đề liên quan tới Nho học và hợp tác với các học giả Trung Quốc nghiên cứu về đề tài này. Với thế mạnh của Trung tâm thiên về nghiên cứu di sản, hai trường đại học có thể lên kế hoạch nghiên cứu về tài nguyên di sản đồ sộ của hai quốc gia liên quan đến Nho giáo ngay trong năm 2018 này.
Với tư cách là một chuyên gia nghiên cứu về người Hoa ở Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung, TS. Nguyễn Thị Nguyệt trình bày một số kết quả nghiên cứu của mình về người Hoa, người Tày và người Nùng ở Đồng Nai như một gợi ý về việc hợp tác nghiên cứu các tộc người xuyên biên giới. TS. Trần Hạnh Minh Phương trình bày một số chương trình nghiên cứu người Hoa ở Tp.HCM và vùng đồng bằng Sông Cửu Long với những minh họa cụ thể, những biến đổi trong đời sống người Hoa trong quá trình giao lưu với cư dân bản địa và một số yếu tố dân bản địa tiếp thu từ người Hoa. Đồng thời TS. Minh Phương cũng đề xuất hướng nghiên cứu thực tiễn đời sống người Hoa nằm ngoài Trung Quốc, cụ thể là một số quốc gia như Mỹ, Canada, Úc… để thấy rõ hơn xu hướng biến đổi của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài.
Minh họa cho hướng nghiên cứu hợp tác cụ thể, PGS.TS. Yang Jian, Trưởng khoa tiếng Việt của Học viện Hoa Văn trường Đại học Sư phạm Vân Nam (Trung Quốc) trình bày tham luận về cách thức giải cấu trúc tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân trong mối quan hệ với Truyện Kiều của Nguyễn Du. PGS.TS. Yang Jian so sánh hai tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và Truyện Kiều của Nguyễn Du, thống kê những điểm khác biệt giữa hai tác phẩm và đặc biệt ca ngợi những đoạn phóng tác nghệ thuật của đại văn hào Nguyễn Du. Nhờ có công của Nguyễn Du tiếp xúc, phỏng dịch và phóng tác Kim Vân Kiều truyện thành tác phẩm thơ Nôm kinh điển của Việt Nam và tác động ngược trở lại văn đàn Trung Quốc, làm cho người Trung Quốc tò mò tìm hiểu về một tác phẩm hạng trung (không nổi tiếng) thời Minh Thanh lâu nay ít được quan tâm.
Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí trao đổi khoa học nghiêm túc, song không kém phần vui vẻ chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất sắp tới. Cùng với các chương trình hợp tác khoa học đã thống nhất trong buổi gặp mặt này, chúc cho mối quan hệ hợp tác nghiên cứu, đào tạo giữa Trung tâm và Trường ĐH Sư phạm Vân Nam (Trung Quốc) ngày càng bền chặt.