Tham dự tọa đàm có đông đảo khách tham dự là giảng viên của Đại học KHXHNV, Học viện Hành chánh Quốc gia, nhà nghiên cứu đến từ các viện, trung tâm nghiên cứu trong thành phố, các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong và ngoài trường.
Tại buổi tọa đàm, diễn giả đã trình bày khái lược các vấn đề về: (1) Lịch sử hình thành hệ thống các cơ quan nghiên cứu con người qua các giai đoạn: những năm 1980, những năm 1990, thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI; (2) Những quan niệm về nghiên cứu con người. Trong đó nhấn mạnh đến các phương diện nghiên cứu con người hiện nay: phương diện thể chất, thể trạng hay tự nhiên và phương diện xã hội (phẩm chất, các đặc tính, các chỉ số phát triển con người, nguồn lực con người, tiềm năng, tài năng và an ninh con người); (3) Cách tiếp cận nghiên cứu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay; (4) Những đặc điểm cơ bản của con người Việt Nam hiện nay- khía cạnh hạn chế.
Phần trình bày của PGS.TSKH Lương Đình Hải nhận được sự tán đồng của nhiều thính giả. Phần thảo luận diễn ra sau báo cáo không kém phần sôi nổi xoay quay vấn đề thành tựu nghiên cứu con người ở phương Đông và phương Tây, căn cơ nào dẫn đến những đặc tính hạn chế của con người Việt Nam hiện nay và giải pháp nào để thay đổi hạn chế đó…
Kết thúc buổi tọa đàm, Ban tổ chức đã tặng hoa và cảm ơn PGS. TSKH Lương Đình Hải đã chuẩn bị bài báo cáo chu đáo và chia sẻ nhiều thông tin thú vị, gợi mở nhiều hướng nghiên cứu phát triển con người hiện nay.
Một số hình ảnh buổi tọa đàm:
Nguồn: TTVH