II- Quá trình đào tạo và công tác
- Đào tạo
- 2001 : Khóa Quản lý Phát triển (Development Managers Course), Asian Institut of Management, Manila, Philippines.
- 1992 : Thực tập cao cấp về Nhân học, Đại học Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Pháp.
- 1984 : Tiến sĩ các Khoa học Lịch sử, Đại học Kyril-Methodi, Sofia, Bulgaria.
- 1969 : Cử nhân Giáo khoa Sử địa, Đại học Sài Gòn, Việt Nam.
2. Công tác
- 2000 đến nay: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển.
- 2001- 2007: Trưởng Khoa Châu Á - Thái Bình Dương, Đại học Dân lập Hồng Bàng.
- 1994 -1999: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh.
- 1990 -1994: Phó Ban Khoa học Lịch sử, Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh.
- 1976 - 1990: Nghiên cứu viên trong ban Khoa học Lịch sử, Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh.
- 1975 - 1976: Giảng viên khoa Piano, trường Âm nhạc Thành phố, Sài Gòn, Việt Nam
III- Các môn giảng dạy
Hệ cao học:
· Lịch sử đô thị
· Xã hội học đô thị
· Văn hóa đô thị
· Các phương pháp nghiên cứu trong văn hóa học
IV- Các hướng nghiên cứu
· Các vấn đề trong lĩnh vực đô thị, văn hóa đô thị, quản trị và quản lý đô thị
· Các vấn đề phát triển
· Lịch sử Việt Nam, Đông Nam Á
V- Danh mục sách đã công bố
Sách chuyên luận
1. Vaên hoùa heûm phoá Saøi Goøn – TP. Hồ Chí Minh (Đồng chủ biên và đồng tác giả), NXB Toång hôïp, TP. Hồ Chí Minh, 2007.
2. Heûm phoá Saøi Goøn – TP. Hồ Chí Minh (Đồng chủ biên và đồng tác giả), NXB Coâng an Nhân dân, TP. Hồ Chí Minh, 2006.
3. Nghề dệt Chăm truyền thống (Chủ biên và đồng tác giả), NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2003.
4. Phát triển đô thị bền vững (Đồng chủ biên và đồng tác giả), NXB Khoa học Xã hội, TP Hồ Chí Minh, 2002.
5. Làng nghề thủ công truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ biên và đồng tác giả, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2002.
6. Lịch sử Việt Nam, Thư ký khoa học của công trình và đồng tác giả, NXB Trẻ, tập 1 năm 2001, tập 2 năm 2003, tập 3 năm 2006.
7. Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ biên và đồng tác giả, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1999.
8. Môi trường nhân văn và đô thị hóa ở Việt Nam, Đông Nam Á và Nhật Bản (Chủ biên và đồng tác giả), NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1997.
9. Đô thị hóa ở Việt Nam và Đông Nam Á (Chủ biên và đồng tác giả), NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1996.
10. Tiềm năng phát triển các xã và thị trấn huyện Bình Chánh, (Chủ biên và đồng tác giả), NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1996.
11. Địa chí văn hóa quận Bình Thạnh (đồng Chủ biên và đồng tác giả), NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1995.
12. Những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, chủ biên và đồng tác giả, NXB Văn hóa – Thông, Thành phố Hồ Chí Minh 1993.
13. Từ điển Hồ Chí Minh (Sơ giản), đồng Chủ biên và đồng tác giả, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tái bản 2000.
Sách giáo trình và sách tham khảo
· Lịch sử Việt Nam, giáo trình dùng cho ngành du lịch, NXB Trẻ, TP. HCM, 1997.
VI- Danh mục các bài báo khoa học đã công bố
1. “Xây dựng không gian công cộng thân thiện cho hẻm phố Sài Gòn”, tham luận tại hội thảo quốc tế Đô thị hóa và cuộc sống đô thị trong tương lai ở Việt Nam – Bàn về không gian công cộng ở đô thị do Viện Kinh tế tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng 8 năm 2005.
2. “Sài Gòn qua các bản đồ”, trong Ấn tượng Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh, NXB Trẻ, TPHCM, 2005.
3. “Buổi đầu đô thị hoá của quận 4”, trong Di sản văn hóa Hồ Chí Minh với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn quận 4, TP.HCM, 2003.
4. “Trật tự vỉa hè Thành phố Hồ Chí Minh”, tham luận tại hội thảo Trật tự đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, 16.4.2003.
5. “Peasants and Urbanization – The Case of Ho Chi Minh City” (Nông dân và đô thị hóa - Nghiên cứu trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh), tham luận Hội thảo Workshop on Southeast Asian Urban Futures, Singapore, 21-22, July 2000.
6. “Phát triển đô thị bền vững vì con người”, Tạp chí Khoa học Xã hội, số 40, 1999, trang 83.
7. “Trò chơi dân dã trong môi trường đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh”, trong Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc – Vai trò của giáo dục và đào tạo, Thành phố Hồ Chí Minh, 1999.
8. “Cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á - Bài học kinh nghiệm cho vấn đề đô thị hóa tại Việt Nam” (Southeat Asian Economic – Lessons for Urbanisation in Viet Nam), Tham luận tại Hội thảo EUROVIET IV, tổ chức tại Passau, Đức, tháng 9 năm 1999.
9. “Làng nghề thủ công tại Thành phố Hồ Chí Minh đối diện với đô thị hóa”, Tham luận trong Hội thảo Quốc tế Phát triển đô thị bền vững – Vai trò của nghiên cứu và giáo dục, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 1999.
10. “L’Ile de Poulo Condor Aspect historiques, politiques et socio-économiques), Tham luận cho Hội thảo Développement insulaire durable, Rhodes, Hi Lạp, tháng 5 năm 1998.
11. “Traditional Culture versus Urbanization in Ho Chi Minh City”, trong Seminar on Viet Nam Studies, Pattaya, Thái Lan, 20-21 Frebruary 1997, trang 179 -303.
12. “Văn hóa vật chất và đô thị hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”, trong Môi trường nhân văn và đô thị hóa tại Việt Nam, Đông Nam Á và Nhật Bản, NXB TP Hồ Chí Minh, 1997.
13. “Môi trường nhân văn và phát triển đô thị”, trong Đô thị hóa tại Việt Nam và Đông Nam Á, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1996.
14. “Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh - Sơ lược sự kiện từ 300 năm trước đến năm 1859”, trong Tạp chí Khoa học Xã hội, số 29/III - 96.
15. “Hội An, ngã tư thương mại – văn hóa xưa”, trong Quảng Nam – Đà Nẵng Xưa và Nay, NXB Đà Nẵng, 1996.
16. “Về một làng thợ đúc ở Sài Gòn vào cuối thế kỷ XIX”, trong Làng xã ở châu Á và ở Việt Nam, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1995.
17. “Nguyễn Hữu Cảnh trong mối quan hệ Việt – Chân Lạp”, trong Thân thế và sự nghiệp của Chưởng cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Sở Văn hóa Thông tin An Giang, 1994.
18. “Trật tự pháp định trong hôn nhân người Việt đầu đời Nguyễn”, đồng tác giả, trong Gia đình, hôn nhân và tín ngưỡng ở Nam Bộ, NXB Trẻ, 1994.
19. “La présence française Hoi An”, Etudes Vietnamiennes, Nouvelle Série N0 30 (100), 1991, trang 98 -101.
20. “Thử bàn về vấn đề thủy triều trong trận Rạch Gầm Xoài Mút”, trong Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (20/1/1785), Tiền Giang, 1977.
VII- Danh mục các đề tài khoa học đã và đang thực hiện
1. Con đường phát triển – Những lộ trình khác nhau dẫn đến thịnh vượng và nghèo đói – Đông Nam Á và Tiểu vùng Sahara châu Phi trong quan hệ so sánh (Tracking Development – Diverging Paths to Prosperity and Poverty – South East Asia and Sub-Saharan Africa in comparative perspective), đề tài hợp tác với Viện Nghiên cứu Hoàng gia Hà Lan về Đông Nam Á và vùng Caribê (The Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies – KITLV), Hà Lan, đang tiến hành, 2006-2011.
2. Các vấn đề về đời sống của cư dân vùng đô thị hóa tại thành phố Cần Thơ - Thực trạng và giải pháp tương thích, đề tài cấp thành phố, thành phố Cần Thơ, đang tiến hành, 2007-2008.
3. Đô thị hóa và sự biến đổi cơ cấu nghề nghiệp vùng đô thị hóa nhanh các thành phố lớn ở Nam bộ - trường hợp TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ (L’Urbanisation et les transformations des structures professionnelles dans les milieux rapidement urbaniseùs au sud - les cas de Ho Chi Minh Ville et Can Tho), chủ nhiệm đề tài, đề tài do Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ, 2005-2008.
4. Xây dựng đô thị mới Thủ Thiêm như một điểm nhấn của truyển thống văn hóa lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm đề tài cấp thành phố, đang tiến hành, 2006-2007.
5. Nâng cao hiệu quả của tư vấn nước ngoài trong các dự án phát triển đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm, đề tài cấp thành phố, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2005-2007.
6. Bảo tồn và phát triển các tiểu văn hóa ở hẻm phố trong quá trình cải tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài do Quỹ Ford tài trợ, 2003-2006.
7. Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và nhân văn tại Cần Giờ, cộng tác viên, đề tài tương đương cấp bộ, 2005.
8. Những giá trị văn hóa đô thị cơ bản của thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm đề tài, đề tài tương đương cấp bộ, nghiệm thu tháng 3 năm 2005.
9. Vấn đề phát triển đô thị bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh - đối chiếu kinh nghiệm từ một số thành phố lớn ở Đông Nam Á, Chủ nhiệm đề tài tương đương cấp bộ, đã nghiệm thu, 2004.
10. Phục hồi và giữ gìn nghề dệt Chăm truyền thống tại phường 1 quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài do Quỹ Ford tài trợ, 2001-2003.
11. Làng nghề thủ công truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm đề tài, đề tài tương đương cấp bộ, đã nghiệm thu, kết quả: xuất sắc, 2001.
12. Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm, đề tài cấp thành phố, nghiệm thu tháng 9 năm 2000.
13. Cộng đồng Khmer tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng tác giả, đề tài cấp thành phố, nghiệm thu tháng 4 năm 1999.
14. Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại các vùng ven ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm đề tài, đề tài tương đương cấp bộ, đã nghiệm thu, kết quả: xuất sắc, 1999.
VIII- Kết quả đào tạo sau đại học
1. Hướng dẫn nghiên cứu sinh
· Trần Quang Ánh, tên luận án: “Nghiên cứu so sánh sự ảnh hưởng của chính sách Nhà nước đến quá trình cải cách nông nghiệp ở Việt Nam và Tanzania (giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2000)”, Nghiên cứu sinh Đại học Amsterdam, Hà Lan, đồng hướng dẫn cùng Giáo sư John Kleinen, ĐH Amsterdam, Hà Lan, thời gian tiến hành luận án: 2007-2011, đang bắt đầu giai đoạn soạn thảo đề cương.
· Trương Hoàng Trương, Nghiên cứu sinh Đại học AIX – Marseille, Pháp, tên luận án: “Lịch sử hình thành cư dân vùng ven TP. Hồ Chí Minh và những chuyển biến của họ trong quá trình đô thị hóa vào đầu thế kỷ XXI”, đồng hướng dẫn cùng GS Trịnh Văn Thảo, Đại học AIX-Marseille, Pháp, thời gian tiến hành luận án: 2007-2010, đã bảo vệ đề cương tại Đại học Aix-Marseille 6/2007.
· Nguyễn Nhã, tên luận án: “Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian hướng dẫn: 1996-2003, hướng dẫn phụ cùng Phó Giáo sư Huỳnh Lứa, đã bảo vệ thành công.
· Lê Quang Hậu, tên luận án: “Phong trào đấu tranh chống Mỹ ngụy ở đô thị Sài Gòn – Gia Định (1954-1974)”, Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian hướng dẫn: 1994-2001, hướng dẫn phụ cùng GS Lê Văn Sáu, đã bảo vệ thành công.
· Phạm Thành Tâm, tên luận án: “Sản xuất và tiêu thụ hàng hóa ở Miền Nam (1954-1975)”, Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian hướng dẫn: 1995-2002, hướng dẫn phụ cùng GS Nguyễn Công Bình, đã bảo vệ thành công.
· Hoàng Anh Tuấn, tên luận án: “Nghề chạm khắc gỗ ở Thành phố Hồ Chí Minh từ thế kỷ XVIII đến nay”, Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian hướng dẫn: 1993-1997, hướng dẫn phụ cùng GS Lê Văn Sáu, đã bảo vệ thành công.
2. Luận văn Thạc sĩ: Đã hướng dẫn bảo vệ thành công 6 luận văn thạc sĩ.