2. Quá trình đào tạo và công tác
* Học nghiên cứu sinh ở Đức (từ 1988- 1993)
* Bảo vệ Luận án Tiến sĩ năm 2003. Chuyên ngành: Lịch sử văn hóa
* Cơ quan công tác: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (VICAS)
* Chức vụ hiện nay: Trưởng ban nghiên cứu văn hóa sinh thái và du lịch
3. Các hướng nghiên cứu
- Nhân học hình ảnh/ Nhân học thị thính
- Văn hóa lễ hội
- Văn hoá môi trường sinh thái
4. Danh mục sách đã công bố
- Bùi quang Thắng- Xã hội học nghệ thuật- NXB Văn Hóa Thông Tin, H. 1997
- Bùi quang Thắng- Hành trình vào Văn hóa học- NXB Văn Hóa Thông Tin, H. 2004
- Bùi Quang Thắng (chủ biên)- Văn hóa phi vật thể ở Hội An- NXB Thế Giới, H.
- Bùi Quang Thắng (chủ biên)- 30 thuật ngữ nghiên cứu văn hóa- NXB Văn Hóa Thông Tin, H. 2008
- Bùi Quang Thắng (đồng tác giả, Lê Như hoa chủ biên)- Tết năm mới xưa và nay ở Việt Nam, NXB Văn Hóa Thông Tin, H.
- Bùi Quang Thắng (đồng tác giả, Lê Như hoa chủ biên)- Hôn lễ xưa và nay ở Việt Nam, NXB Văn Hóa Thông Tin, H.
- Bùi Quang Thắng (Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn)- văn hóa phi vật thể ở Hà Nội- NXB Văn Hóa Thông Tin, H.
5. Danh mục các đề tài khoa học đã và đang thực hiện
* Các bài nghiên cứu
- Khái niệm văn hóa - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
- Những phương diện xã hội học của chính sách văn hóa - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
- Một số bài học từ việc phục dựng lễ hội Lam Kinh - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
- Tác động của truyền thông với sự phát triển của thực tiễn và lý luận nghệ thuật - Tạp chí Tia Sáng, số 20 (20/10/2008)
* Các tham luận khoa học
- Cần có một dự án GIS để quản lý di sản văn hóa phi vật thể thế giới “Không gian văn hóa cồng chiêng tây Nguyên” (Hội thảo quốc tế “GIS với quản lý di sản và phát triển du lịch”, Hội An, 4/2008)
- Những thiếu hụt về tri thức lý luận trong nghiên cứu văn hóa ở Việt nam (Hội thảo 30 năm nghiên cứu văn hóa Vn do Viện VHTT tổ chức, năm ...)
- Sử văn hóa- Những vấn đề phương pháp luận (Hội thảo do Viện VHTT phối hợp với khoa lịch sử văn hóa, trường đại học khoa học XH&NV, ?)
- Mối quan hệ giữa văn hóa và môi trường (Hội thảo “vai trò của tri thức bản địa trong bảo vệ môi trường” do Viện VHTT phối hợp với Sở VHTT Ninh Thuận tổ chức 4/2008)
- Một số luận điểm của nhân học sinh thái (Hội thảo “vai trò của tri thức bản địa trong bảo vệ môi trường” do Viện VHTT phối hợp với Sở VHTT Ninh Thuận tổ chức 4/2008)
- Văn hóa nước của người Mường (qua khảo sát ở Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình) (Hội thảo “vai trò của tri thức bản địa trong bảo vệ môi trường” do Viện VHTT phối hợp với Sở VHTT Ninh Thuận tổ chức 4/2008)
- Cần phục dựng đèn Quảng Chiếu trước khi phục dựng lễ hội đèn Quảng Chiếu”. Hội thảo khoa học do BQL di tích Hoàng Thành tổ chức, 2008
- Truyền thông mới- Thực tiễn nghệ thuật mới- Lý luận nghệ thuật mới (Hội thảo khoa học “Mỹ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa” của trường đại học Mỹ Thuật tổ chức tại HÀ Nội, 10/2008, đã in trong kỷ yếu hội thảo)
- Chủ nghĩa hậu hiện đại? (Hội thảo khoa học “Mỹ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa” của trường đại học Mỹ Thuật tổ chức tại HÀ Nội, 10/2008, đã in trong kỷ yếu hội thảo)
* Chủ nhiệm nhiều dự án thuộc chương trình văn hóa quốc gia về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc ở Việt nam
- Trò chơi dân gian ở đồng bằng Bắc Bộ
- Lễ hội cướp phết Bàn Giản, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
- Lễ hội đền Đồng Bằng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
- Những phường rối nước cổ truyền ở đồng bằng Bắc Bộ (9 dự án)
- Phục dựng lễ hội Xuân Phả, Thọ Xuân, Thanh Hóa
- Phục dựng lễ hội Lam Kinh (2005), Thanh Hóa
- Phục dựng lễ hội Kiếp Bạc, Hải Dương
- Lễ tế thần hỏa của người Chăm, Ninh Thuận
- Lễ cầu mưa của người Draclai, Ninh Thuận
- Phục dựng lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, Hà Nam. v.v.
* Hiện đang làm chủ nhiệm dự án “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường của người dân ở các vùng trọng điểm; thực trạng của công tác tuyên truyền về môi trường và bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam”, thuộc chương trình 26 của chính phủ (Tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường)
6. Giảng dạy đại học và sau đại học:
Tham gia giảng dạy Sau đại học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh