Quá trình đào tạo và công tác
* 1975: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Văn học Khoa Ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
* 1975-1985: Giảng dạy tại trường Viết văn Nguyễn Du, Hà Nội
* 1985-1990: Nghiên cứu sinh ngành Văn học so sánh, Khoa Ngữ Văn Đức, ĐHTH Humboldt-Berlin
* 1990-1997: Giảng dạy tại trường Viết văn Nguyễn Du, Hà Nội
* 2001: Tốt nghiệp Thực tập sinh Khoa học, chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý văn hóa, ĐHTH Bochum, CHLB Đức
* 1997-2010: Công tác tại Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hà Nội
* 8/2010: Giảng viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
Các công tác khoa học khác đã và đang đảm nhiệm
- Nghiên cứu viên cao cấp, Nguyên Phó Viện trưởng Viện văn hoá nghệ thuật Việt Nam (1999-2006), nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam
- Cố vấn khoa học, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Văn hóa học Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam
Các môn giảng dạy
- Văn xuôi Việt Nam hiện đại 1945-1975
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Triết học Văn hóa
- Văn hóa học - khái niệm, đối tựơng và phương pháp nghiên cứu
- Quản lí văn hóa trong kinh tế thị trường
- Chính sách văn hóa thế giới và Việt Nam
- Triết học nghệ thuât và nghệ thuật Hậu hiện đại
- Ký hiệu học văn hóa
Danh mục các công trình khoa học đã công bố
- Từ điển Thanh niên: Tình yêu và cuộc sống lứa đôi. Nxb Thanh Niên, 1995
- J.W. Goethe về văn học và nghệ thuật (Tuyển dịch và giới thiệu). Nxb Văn học, 1995
- Văn hóa - tiếp cận từ vấn đề và hiện tượng. Nxb Văn hóa Dân tộc, 2000
- Quản lí văn hoá trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Những bài giảng. Nxb Văn hoá Thông tin và Trường Cao đẳng Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản, 2004
- Nhà văn thế giới thế kỷ XX. Nxb Hà Nội, 2006
- J.W. Goethe - cuộc đời, văn chương và tư tưởng. Nxb Văn hoá Thông tin, 2006
- Văn hoá - Tiếp cận lý luận và thực tiễn. Nxb Văn hoá Thông tin và Viện Văn hoá Thông tin, 2006
- Văn hoá và văn hoá học (dịch của C. P. Hansen). TBKH Viện Văn hoá Thông tin, 2007
Danh mục các đề tài khoa học đã và đang thực hiện
- “Văn hóa gia đình Việt Nam trong Chương trình NCKH: Văn hóa vì sự phát triển”. Đề tài NCKH cấp Nhà nước KX-06 (1992-1994)
- “Thực trạng văn hoá nông thôn vùng Sông Hồng và sông Cửu Long (trong Chương trình NCKH: Văn hoá, con người và phát triển nguồn nhân lực)”. Chương trình NCKH cấp Nhà nước KX.05 (2001-2005)
- “Nghiên cứu đánh giá di sản văn hóa phi vật thể Quảng Bình”. Đề tài cấp tỉnh (2007)
- “Thực trạng quản lý dịch vụ văn hóa nơi công cộng ở Hà Nội”. Đề tài cấp Thành phố Hà Nội (2006-2008)
- “Xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam trong hai mươi năm đổi mới và hội nhập quốc tế - Quan điểm - Giải pháp đến năm 2020”. Đề tài thuộc Chương trình nhà nước KX 03/06-210 (2007-2009)
- Chủ nhiệm 11 dự án trong chương trình điều tra sưu tầm văn hóa phi vật thể:
1. Lễ Thánh hóa thôn Bàn Giản, Lập Thạch, Vĩnh Phúc (1998)
2. Lễ hội Điện Hòn Chén, Huế (1999)
3. Dân ca vùng Bắc Sông Gianh, Quảng Bình (2000)
4. Lễ hội Đình Chu Quyến, Hà Tây (2000)
5. Một số hình thức văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc HRê, Ba Tơ, Quảng Ngãi (2001)
6. Văn hóa nhà vườn xứ Huế (2001)
7. Văn hóa cư dân Vạn chài lưu vực Sông Hồng (2002)
8. Lễ hội Phài Lừa của người Nùng, Tày ở Văn Mịch, Bình Gia, Lạng Sơn (2003)
9. Văn hoá phi vật thể tiêu biểu của người Kinh ở Phong Nha - Kẻ Bàng (2004 và 2005)
10. Lễ Hội Đền Nghe Phong Nha, Quảng Bình (2006-2008)
11. Văn hóa Phi vật thể Côn Đảo (2008-2009)