Chia sẻ tại tọa đàm, Tiến sĩ Huỳnh Công Tín nhấn mạnh: Đọc sách không những để nâng cao trí thức mà còn nâng cao nhân cách. Chúng ta đang chứng kiến thời kỳ bùng nổ của các thể loại sách, sách hay cũng nhiều mà sách nhảm nhí cũng không ít. Chính vì thế, người đọc cần biết cách chọn sách cũng như có cách đọc sách một cách thông minh.
Sách là nơi lưu giữ văn minh nhân loại. Sách không chỉ cung cấp tri thức đời sống mà còn truyền tải những tư tưởng nhân văn có giá trị tinh thần vô giá. Đọc được một cuốn sách hay là bồi đắp cho tâm hồn mình thêm phong phú, giúp con người hướng thiện và sống thiện. Vai trò của sách quan trọng là vậy, nhưng không phải ai cũng rèn được thói quen đọc sách cũng như biết cách chọn sách hữu ích cho bản thân. Tiến sĩ Huỳnh Công Tín cho biết thêm, văn hóa đọc hiện đang là vấn đề đáng báo động, các bạn trẻ tỏ ra thờ ơ với văn hóa đọc. Có nhiều nguyên nhân, nhưng cốt lõi là do sách được in ấn tràn lan, sách hay, sách nhảm nhí lẫn lộn khiến các em hoang mang. Để chọn được cuốn sách bổ ích, sách do tác giả tên tuổi viết, được phát hành bởi nhà xuất bản uy tín nên là ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Tiếp đó, chúng ta cần rèn thói quen trang bị hiểu biết nền hàng ngày thông qua báo đài. Người đọc cũng cần tìm đọc sách phục vụ cho công việc chuyên môn của bản thân thay vì đọc dàn trải, bởi tri thức mênh mông như biển cả, chúng ta cần có định hướng để không bị "lạc" trong biển tri thức ấy.
Bên cạnh đó, phương pháp đọc cũng là điều vô cùng quan trọng. Tùy từng loại sách chúng ta sẽ có phương pháp đọc tương ứng. Sách khoa học, sách công cụ không cần đọc thường xuyên mỗi ngày như sách cung cấp kiến thức xã hội nền mà khi cần tra cứu mới sử dụng, sách theo sở thích có thể đọc nhiều hơn nhưng nếu là thiếu nhi thì cần được sự giám sát chặt chẽ của phụ huynh về nội dung sách cũng như giờ giấc đọc.
Vai trò của nhà trường, xã hội trong việc tạo lập cho giới trẻ thói quen đọc sách để góp phần phát triển nhân cách cũng cần được phát huy. Mỗi gia đình nên có “Tủ sách gia đình”, thư viện trường, thư viện thành phố cần bổ sung liên tục các sách hay, sách hiếm, sách bộ mới xuất bản mà cá nhân khó có điều kiện mua. Có sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội, cộng với cá nhân người đọc có cách chọn và đọc sách thông minh thì nhất định văn hóa đọc sẽ ngày càng được nâng cao./.
Ánh Tuyết