MỤC LỤC
Cúng chúng sinh:
Cúng dâng sớ:
Hầu dâng giúp bà đồng thay trang phục:
Múa quạt:
- Với các Thánh hàng ông Hoàng thường có múa cung, múa hèo theo nhịp điệu lưu thuỷ, hát bỏ bộ.
- Với các Thánh hàng Cô thường có múa mồi, múa quạt, múa chèo thuyền, múa thêu hoa, dệt gấm, múa hái hoa... theo các nhịp bỏ bộ, lưu thuỷ, điệu xá...
- Với các Thánh hàng Cậu thường có múa hèo, múa lân theo điệu lưu thuỷ, bỏ bộ, có đệm theo nhịp trống sư tử.
- Ngoài ra còn có múa cờ, múa đi chợ ......
Múa chèo thuyền:
Đây là lý do phải ra hầu Thánh của ông đồng Thịnh:
Đây là lý do phải ra hầu Thánh ông Nguyễn Văn Tiến thủ nhang đền An Thọ - Hà Nội:
Cô Hằng:
Lý do phải ra hầu Thánh: Chữa bệnh
Những người có căn đồng mà chưa ra đồng thì thường bị Thánh cơ đầy (hành xác), do vậy phải ra đồng, tức là thành ông Đồng, bà Đồng để tự chữa bệnh cho bản thân mình.
Khi trở thành ông Đồng, bà Đồng rồi thì cũng có thể chữa bệnh cho người khác bằng cách dùng các phép thuật (nước, ...) để trừ đuổi ma tà gây ra bệnh tật.
Cuộc sống đời thường
Ông Trang Công Thịnh: Hàng ngày, sinh hoạt của tôi cứ theo một nếp định sẵn. Tôi dậy từ sớm và làm việc như tất cả mọi người. Riêng việc ăn uống thì tôi hầu như không ăn chung với mọi người. Thường ngày, mỗi bữa tôi ăn hai bát cơm với thức ăn mặn (như tôm kho), ít khi ăn thịt, nhất là thịt trâu, bò, lợn. Tôi cũng ít khi đi ăn giỗ, ăn cưới, không uống bia, rượu. Thỉnh thoảng tôi cũng ăn phở gà, nhưng thường là phở do gia đình làm, chứ ít khi đi ăn ở hiệu phở.