Cũng như ở đợt I, mục đích chính của lớp Tập huấn là:
(a) Quảng bá về đất nước, con người, văn hóa Triều Tiên và kinh tế Hàn Quốc đến các địa phương Việt Nam. Cập nhật thông tin vế Hàn Quốc cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên tại các sở, ban, ngành và cơ quan địa phương Việt Nam có hoạt động liên quan.
(b) Cung cấp các thông tin về lịch sử, kinh nghiệm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Hàn Quốc bằng con đường bảo tồn và phát huy văn hóa cho học viên, nhằm giúp học viên học hỏi, tích lũy và rút ra những kinh nghiệm, phục vụ cho công việc.
(c) So sánh những điểm giống và khác nhau giữa văn hóa, tính cách của Việt Nam và Hàn Quốc, nhằm điều chỉnh những sai lệch về thông tin, quan điểm của người Việt Nam về đất nước và con người Hàn Quốc. Đặc biệt, nhằm giảm thiểu những thiếu sót, sai lệch, tiêu cực trong việc tư vấn xuất khẩu lao động và hôn nhân giữa công dân Việt Nam và Hàn Quốc.
Ngay sau khi kết thúc khóa tập huấn đợt I, bộ phận thường trực của BTC đã tiến hành một loạt công việc tổ chức nhằm chuẩn bị kỹ càng cho khóa tập huấn gồm:
(1) Khảo sát thực địa tại hai thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) và Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Trên cơ sở so sánh về nhiều mặt (vị trí trung tâm, giá cả, sự ửng hộ của lãnh đạo địa phương, v.v.), BTC đã quyết định chọn Khách sạn 4 sao Hải Âu thuộc thành phố Quy Nhơn làm địa điểm tập huấn.
(2) Làm việc nhiều lần với Khách sạn Hải Âu để lên kế hoạch chuẩn bị, sắp xếp từ hội trường tập huấn đến nơi nghỉ ngơi, ăn uống và các dịch vụ giải trí.
(3) Gửi công văn đề nghị đăng kí tham dự cho các địa phương.
(4) Liên lạc xác nhận tham dự
(5) Soạn thảo và gửi thư mời đến các đơn vị tham gia
(6) Điều chỉnh đội ngũ ban giảng huấn, mời soạn mới và yêu cầu bổ sung sửa chữa các bài giảng.
(7) Bổ sung, hiệu chỉnh và biên dịch các bài giảng và tài liệu.
(8) Chuẩn bị tài liệu tập huấn cũng như các tài liệu hướng dẫn khác có liên quan đến khóa tập huấn
(9) Nhiều lần làm việc chi tiết với 5 cơ quan thông tấn được mời là Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Tp.Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM.
Lớp tập huấn đã diễn ra trong thời gian 4 ngày 3 đêm (từ tối ngày 7 đến trưa ngày 10 tháng 5-2008) tại Khách sạn 4 sao Hải Âu thuộc Tp. Quy Nhơn (Tỉnh Bình Định).
Tham dự lớp tập huấn có 73 quan chức ở 36 đơn vị thuộc 13 tỉnh/ thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (BTC phát đi 70 giấy mời nhưng đã có 3 học viên ngoài danh sách xin được tham dự). Số học viên này gồm: 3 Chủ tịch Hội, Hiệu trưởng Trường đại học, Tổng thư ký Hội; 14 Giám đốc; 17 Phó giám đốc; 23 Trưởng / phó phòng; 16 Chuyên viên. Quan khách đã tới dự khai mạc gồm có Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Ông Min Young Woo, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM; và PGS.TS. Vũ Tình, Phó Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy trường ĐH KHXH&NV. Tham dự và đưa tin có 5 báo và đài truyền hình trung ương và địa phương.
Đội ngũ giảng viên là những nhà nghiên cứu đầu ngành của Việt Nam và các chuyên gia Hàn Quốc giàu kinh nghiệm công tác tại Lãnh sự quán hoặc các tổ chức Hàn Quốc có liên quan. Các giảng viên người Hàn Quốc trình bày bằng tiếng Hàn và được một tổ phiên dịch gồm người Việt và người Hàn phiên dịch (các bài giảng đã được dịch trước và in thành tài liệu phát cho học viên). Phương thức học là sau khi nghe các giảng viên trình bày, học viên nêu câu hỏi, chất vấn và được trả lời ngay sau mỗi bài giảng. Ngoài ra, cuối khóa lại dành riêng một buổi cuối cùng cho thảo luận và giải đáp thắc mắc. Buổi tối dành cho sinh hoạt ngoại khoá: tối ngày 8-5 học viên đã xem phim tư liệu về đất nước con người và cuộc sống ở Hàn Quốc (do hãng KBS thực hiện); tối ngày 9-5 học viên đã xem vở diễn “Cội nguồn” (tác giả Lê Duy Hạnh) do nhà hát tuồng Đào Tấn dàn dựng, có nội dung nói về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.Một tin vui chúng tôi mới nhận được, đó là: sau khi xem vở kịch, thông qua các quan chức của Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Tp.HCM và Quỹ Korea Foundation, phía Hàn Quốc đã đạt vấn đề phối hợp với Việt Nam dựng thành phim vở diển Cội nguồn.
Ngoài ra, BTC đã cung cấp miễn phí cho mỗi học viên 103 trang tài liệu và 1 cuốn sách viết về Hàn Quốc.
Nội dung tập huấn đã thực hiện gồm 6 chuyên đề trình bày trong 9 bài giảng:
1. Quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nền kinh tế Hàn Quốc (Ông Min Young Woo - Tổng Lãnh sự - Tổng LSQ Hàn Quốc tại TP.HCM).
2. Tính cách Văn hóa Hàn Quốc, so sánh với Việt Nam - 3 bài giảng (GS.VS.TSKH. Trần Ngọc Thêm - Trưởng Bộ môn Văn hóa học - ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM).
3. Lịch sử và văn hóa Hàn Quốc, so sánh với Việt Nam (Ông Park Sang Bae - Giám đốc Văn phòng Quỹ Korea Foundation tại TP.HCM).
4. Các chính sách hỗ trợ cho người di dân theo diện hôn nhân của Chính phủ Hàn Quốc (Ông Nam Bok Hyun - Lãnh sự phụ trách các vấn đề kết hôn và di trú - Tổng LSQ Hàn Quốc tại TP.HCM).
5. Văn hóa Giao tiếp của người Hàn Quốc, so sánh với người Việt Nam - 2 bài giảng (PGS.TS. Phan Thu Hiền - Phó trưởng Bộ môn Văn hóa học - ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM).
6. Chế độ lao động tại Hàn Quốc - Chế độ cấp phép tuyển dụng lao động nước ngoài (Ông Chang Keun Sop - Lãnh sự phụ trách lao động - Tổng LSQ Hàn Quốc tại TP.HCM).
So với đợt thứ I, các chuyên đề này đều được hoàn thiện hơn, cập nhật, bám sát thực tế, có ý nghĩa và cần thiết cho các lãnh đạo trong công tác quản lý, tư vấn những vấn đề về kinh tế, xã hội cũng như các vấn đề văn hóa có liên quan đến Hàn Quốc tại địa phương.
Kết thúc lớp tập huấn, BTC đã đề nghị các học viên nhận xét về lớp tập huấn qua 3 câu hỏi và nêu các đề xuất cần thiết và đã thu được 69/73 phiếu trả lời. Kết quả điều tra cho thấy các chuyên đề được học viên thích nhất theo thứ tự là như sau:
Chuyên đề |
Kết quả khảo sát |
|
Chuyên đề “Tính cách văn hóa Hàn Quốc...” |
58/69 (84.1%) |
1 |
Chuyên đề “Văn hóa giao tiếp của người Hàn Quốc...” |
48/69 (69.6%) |
2 |
Chuyên đề “Lịch sử và văn hóa Hàn Quốc...” |
40/69 (58.0%) |
3 |
Chuyên đề “Quá trình phát triển kinh tế...” |
39/69 (56.5%) |
4 |
Chuyên đề “Tình hình kết hôn quốc tế Hàn – Việt” |
29/69 (42.0%) |
5 |
Chuyên đề “Chế độ cấp phép tuyển dụng....” |
29/69 (42.0%) |
5 |
Số chuyên đề được học viên thích nhất với 50% số phiếu trở lên là bốn chuyên đề: Tính cách văn hóa Korea; Văn hóa giao tiếp của người Hàn Quốc; Lịch sử và văn hóa Hàn Quốc; Quá trình phát triển nền kinh tế Hàn Quốc. Các chuyên đề này được học viên đánh giá cao có lẽ là do một, một số hoặc cả ba nguyên nhân sau: Là những chuyên đề có nội dung thiết thực, đáp ứng trúng những điều mà lãnh đạo các địa phương cần; Các tác giả am hiểu sâu sắc vấn đề mình trình bày; Các tác giả có sự chuẩn bị kỹ càng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện.
Về công tác tổ chức khóa tập huấn ở đợt II, các học viên đã có những nhận xét đánh giá như sau:
Nội dung |
Tốt |
Được |
Chưa được |
Khác |
1) Thông tin, liên lạc |
64/69 (92.8%) |
5/69 (7.2%) |
|
|
2) Lễ tân, phục vụ |
62/69 (89.9%) |
7/69 (10.1%) |
|
|
3) Thông tin, hướng dẫn |
59/69 (85.5%) |
10/69 (14.5%) |
|
|
4) Tài liệu tập huấn |
56/69 (81.2%) |
13/69 (18.8%) |
|
|
5) Biên dịch, phiên dịch |
49/69 (71.0%) |
20/69 (29.0%) |
|
|
6) Dịch vụ ăn uống |
50/69 (72.5%) |
18/69 (26.1%) |
1/69 (1.5%) |
|
7) Dịch vụ nghỉ ngơi |
62/69 (89.9%) |
7/69 (10.1%) |
|
|
8) Dịch vụ giải trí |
37/69 (53.6%) |
29/69 (42.0%) |
3/69 (4.4%) |
|
Tất cả 8 nội dung được khảo sát đều được các học viên đánh giá tốt (với trên 50% số phiếu trở lên).
Nhìn chung, qua 2 đợt tổ chức, lớp tập huấn đã rất thành công, sự thành công đó thể hiện ở chỗ:
Nó đã được nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của các lãnh đạo địa phương Việt Nam trước, trong và sau khi tập huấn: Trước khi tập huấn, có những nơi lãnh đạo cấp cao – phó chủ tịch tỉnh - tự nguyên xin được tham gia. Trong khi tập huấn, các học viên thảo luận khá sôi nổi trong các giờ giải lao và cả ngoài buổi học. Sau khi tập huấn, nhiều đơn vị sau khi tham dự tập huấn trở về đã áp dụng các bài giảng vào trong hoạt động thực tế của mình; nhiều đơn vị đã đăng tải thông tin, ý kiên, nhận định lên những phương tiện truyền thông của cơ quan, khu vực, như website, thông báo nội bộ; một số địa phương đã liên lạc với Ban tổ chức để xin tổ chức những lớp riêng cho những đối tượng với phạm vi rộng hơn ở địa phương mình.
Trong các phiếu thăm dò, học viên đã có các đề xuất: (1) Tăng số lần tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau để thuận tiện đi lại; (2) Mở rộng thành phần tham dự; (3) Tổ chức các chuyến đi thực tế tại Hàn Quốc; (4) Tổ chức những buổi giảng về văn hóa Việt Nam so sánh với Hàn Quốc cho những nhà đầu tư Hàn Quốc khi họ đầu tư vào Việt Nam; (5) Cần yêu cầu những cặp vợ Việt chồng Hàn phải tham dự các buổi giảng dạy về tính cách văn hóa Hàn Quốc và tính cách văn hóa Việt Nam trước khi cấp visa xuất cảnh; (6) Cần yêu cầu các cô dâu Việt Nam phải có chứng nhận trình độ tiếng Hàn cơ bản của những đơn vị đào tạo có uy tín trước khi cấp visa; (7) Cần công bố lịch thi tiếng Hàn EPS-KLT tại Việt Nam sớm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động có thời gian bố trí việc học tiếng Hàn (hiện nay lịch thi chỉ thông báo trước 3 tuần).
Với kinh nghiệm của mình, Ban tổ chức có các đề xuất sau đây:
(1) Quỹ Korea Foundation và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc nên hỗ trợ để phát triển chương trình này rộng khắp các vùng miền trên toàn quốc Việt Nam, để mọi người đều có thể nắm bắt và hiểu rõ những thông tin về đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc, đồng thời học hỏi được những kinh nghiệm từ nền kinh tế phát triển năng động của Hàn Quốc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.
(2) Nên tổ chức các lớp tương tự cho nhiều thành phần tham dự với nội dung phong phú hơn, chuyên sâu hơn, với các nội dung như Tập quán kinh doanh Việt Nam cho các công ty Hàn Quốc, Tính cách văn hóa Hàn quốc, Văn hóa giao tiếp Hàn Quốc dành cho nhân viên đang làm việc tại các công ty Hàn Quốc hoặc dành cho những đối tượng đang có mong muốn làm việc tại các công ty Hàn Quốc, Xúc tiến thương mại - đầu tư Hàn Quốc, Văn hóa giao tiếp, đàm phán dành cho các công ty Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc…
(3) Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc nên có những quy định chặt chẽ hơn về hôn nhân Hàn - Việt và cùng với Quỹ Korea Foundation hỗ trợ các cô dâu Việt Nam cũng như chú rể Hàn Quốc tham gia những khóa học tương tự về văn hóa của cả hai bên, hỗ trợ cho cô dâu Việt học tiếng Hàn và chú rể Hàn học tiếng Việt trước khi cho phép kết hôn để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra làm ảnh hưởng đến mối bang giao và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Hiện nay, Bộ môn Văn hóa học đang cùng Văn phòng Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) chuẩn bị cho việc tổ chức lớp “Tập huấn về Hàn Quốc học dành cho các lãnh đạo địa phương Việt Nam”đợt III, dự định tổ chức tại Cần Thơ cho khu vực miền Tây Nam Bộ vào đầu năm 2009.
PGS.TS. Vũ Tình, Phó Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy trường ĐH KHXH&NV , phát biểu khai mạc
Ông Min Young Woo, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, thay mặt BTC trao tặng quà lưu niệm cho Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
Chụp ảnh lưu niệm
Ông Min Young Woo, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, giảng chuyên đề Quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nền kinh tế Hàn Quốc
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm - Trưởng Bộ môn Văn hóa học, giảng chuyên đề Tính cách Văn hóa Hàn Quốc, so sánh với Việt Nam
Ông Park Sang Bae - Giám đốc Văn phòng Quỹ Korea Foundation tại TP.HCM, giảng chuyên đề Lịch sử và văn hóa Hàn Quốc, so sánh với Việt Nam
Ông Nam Bok Hyun - Lãnh sự phụ trách các vấn đề kết hôn và di trú - Tổng LSQ Hàn Quốc tại TP.HCM, giảng chuyên đề Các chính sách hỗ trợ cho người di dân theo diện hôn nhân của Chính phủ Hàn Quốc
PGS.TS. Phan Thu Hiền - Phó trưởng Bộ môn Văn hóa học, giảng chuyên đề Văn hóa Giao tiếp của người Hàn Quốc, so sánh với người Việt Nam
Ông Chang Keun Sop - Lãnh sự phụ trách lao động - Tổng LSQ Hàn Quốc tại TP.HCM, giảng chuyên đề Chế độ lao động tại Hàn Quốc - Chế độ cấp phép tuyển dụng lao động nước ngoài
Nghe giảng và ghi chép:
Hỏi, thảo luận và chất vấn (rất phong phú):
Giải đáp thắc mắc:
Tiếp tục trao đổi trong giờ giải lao:
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm giới thiệu Nhà hát tuồng Đào Tấn và vở diễn “Cội nguồn”
Xem vở diễn “Cội nguồn”
BTC tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các diễn viên
Ông Park Sang Bae - Giám đốc Văn phòng Quỹ Korea Foundation tại TP.HCM, phát biểu bế mạc
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm tặng cờ lưu niệm cho các học viên
Ông Park Sang Bae tặng cờ lưu niệm cho các học viên
PGS.TS. Phan Thu Hiền tặng cờ lưu niệm cho các học viên
Ông Nam Bok Hyun tặng cờ lưu niệm cho các học viên
Lưu luyến tiệc chia tay
Hẹn gặp lại!