Nguyễn Anh Cường là học viên cao học Khóa 2004 - 2007, anh bảo vệ luận văn cao học đề tài Ngôi chùa trong văn hóa người Việt Bắc Bộ. Do học viên vốn là một nhà sư xuất gia từ thưở bé nên anh có sự hiếu biết khá sâu sắc về văn hoá Phật giáo trong đời sống văn hoá tâm linh của người Việt Nam
Thông qua công tác khảo cứu đề tài hình tượng ngôi chùa trong văn hoá Bắc Bộ nói riêng và văn hoá Việt Nam nói chung, luận văn của học viên Nguyễn Anh Cường đã thể hiện sự đóng góp hữu ích trong công tác nghiên cứu văn hoá, văn hoá biểu tượng và Phật giáo Việt Nam. Các thành viên trong Hội đồng bảo vệ đã đưa ra những nhận xét khoa học chính xác và thuyết phục về nội dung luận văn, đồng thời cũng nhất trí đánh giá cao những thành tựu mà luận văn đạt được. Tuy nhiên, do nội dung luận văn tập trung quá sâu vào khía cạnh Phật giáo nên Hội đồng cũng đã nêu ra hạn chế nhằm giúp học viên hoàn thiện hơn nữa trên bước đường nghiên cứu của mình.
Kết quả: Luận văn của học viên Nguyễn Anh Cường đạt 9,1/10 điểm.
Ngoài các thành viên trong hội đồng chấm luận, buổi bảo vệ của học viên có sự diện của nhiều vị khách quí, các thầy/cô giáo, các tăng ni Phật tử, người thân và bạn bè của học viên.
Bộ môn Văn hoá học xin chúc mừng tân thạc sỹ Văn hoá học Nguyễn Anh Cường
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN
Học viên Nguyễn Anh Cường
Học viên Nguyễn Anh Cường với các thầy/cô và người thân