Chiều ngày 19-05-2016, Khoa Đông Phương học phối hợp với Phòng QLKH-DA, Trường ĐHKHXHNV-ĐHQG-HCM tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: "Nghệ thuật hát Bội và mối quan hệ với nghệ thuật biểu diễn Đông Á”, do diễn giả NSƯT. Ngọc Khanh - bà bầu Đoàn hát bội Ngọc Khanh cùng các nghệ sĩ, cộng sự trình bày và biểu diễn.
Tham dự tọa đàm có TS. Nguyễn Ngọc Thơ - Trưởng phòng, TS. Nguyễn Hoàng Yến – Phó phòng QLKH-DA; TS. Hồ Minh Quang – Trưởng Khoa Đông Phương học, TS. Lê Hồng Phước – Phó trưởng Khoa Ngữ văn Pháp; cùng các giảng viên, sinh viên Khoa Đông Phương học, Việt Nam học đến tham dự.
NSƯT. Ngọc Khánh giới thiệu về "hát bội" ở miền Nam.Ảnh: K.ĐPH
Thay mặt BTC, TS Hồ Minh Quang – Trưởng khoa Đông Phương học thông nội dung buổi tọa đàm và giới thiệu NSƯT. Ngọc Khanh, người được mệnh danh “Nữ tướng” của sân khấu hát Bội - Tuồng cổ. NSƯT. Ngọc Khanh đã để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật này bởi tài năng diễn ca và vũ đạo của mình.
TS. Hồ Minh Quang gửi tặng hoa đến NSƯT. Ngọc Khánh .Ảnh: K.ĐPH
Tại buổi tọa đàm, NSƯT. Ngọc Khanh đã giới thiệu cho các giảng viên, sinh viên một cách khái quát đặc trưng “hát bội” của miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung và sự khác biệt giữa nghệ thuật “hát bội” của Việt Nam đối với các hình thức biểu diễn tuồng ở các nước Đông Á. Điểm khác biệt giữa các miền được NSƯT. Ngọc Khanh thị phạm tại buổi tọa đàm qua vai Đào Tam Xuân của “hát bội” ở miền Nam để có cái nhìn so sánh với những loại hình tương tự trong nước và trong khu vực. Với trích đoạn “Đào Tam Xuân”, NSƯT. Ngọc Khanh diễn ca lại đoạn Đào Tam Xuân ở quan ải nghe tin chồng bị vua Tống giết, các điệu bộ, cử chỉ, ca, nhảy.... Để thực hiện những động tác thuần thục, lột tả được cảm xúc, lay động được người xem, ít ai biết NSƯT. Ngọc Khánh đã trải một thời gian khổ luyện gian khổ sau ca chấn thương nghiêm trọng do tai nạn để lại. Sự phục hồi nhanh chóng chính là nhờ vào lòng đam mê nghề nghiệp và hiểu thêm thế nào hy sinh cho nghệ thuật.
NSƯT. Ngọc Khánh diễn ca nhân vật "Đào Tam Xuân".Ảnh: K.ĐPH
Phần thảo luận, sinh viên đã có thêm nhiều trao đổi với NSƯT. Ngọc Khanh về nghệ thuật ‘hát bội” tại một số nước khác và chuyện nghề trong giai đoạn hiện nay. Những câu chuyện này giúp cho sinh viên hiểu về đam mê, sự hi sinh của người nghề sỹ đối với bộ môn nghệ thuật “hát tuồng” trong hoàn cảnh xã hội có nhiều thay đổi, nhất là ‘hát bội” đang dần dần bị mai một.
Kết thúc buổi tọa đàm, thay mặt BTC, TS. Hồ Minh Quang đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến NSƯT. Ngọc Khanh, người luôn nỗ lực để bảo tồn và phát huy bộ môn nghệ thuật truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ sau, cũng như cảm ơn cá nhân NSUT.Ngọc Khánh và các cộng sự của bà đã dành thời gian đến trường ĐHKHXH&NV nói chuyện và biểu diễn nghệ thuật “hát bội”.
NSƯT. Ngọc Khánh chụp hình lưu niệm cùng sinh viên Khoa ĐPH.Ảnh: K.ĐPH
Nguồn: http://hcmussh.edu.vn Khoa Đông Phương học - Phòng QLKH-DA