Đến tham dự lễ hội, về phía Ban giám hiệu có PGS.TS. Võ Văn Sen - Hiệu trưởng, về phía phòng ban, khoa - bộ môn có TS. Nguyễn Thị Kim Loan - Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, PGS.TS Phan Thu Hiền - Trưởng Bộ môn Hàn Quốc học.
Về phía khoa Văn hoá học có Trưởng khoa TS. Nguyễn Văn Hiệu, các Phó Trưởng khoa ThS. Nguyễn Ngọc Thơ và ThS. Lê Thị Ngọc Điệp, nguyên Trưởng khoa GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm cùng đông đảo các giảng viên, sinh viên, học viên cao học và NCS các khoá của khoa.
Về phía đối tác có ông Abhay Thakur - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Tp. Hồ Chí Minh và phu nhân, bà Vũ Kim Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch TP. HCM, đại diện các đơn vị tuyển dụng: Tập đoàn Viettel tại TP.HCM, công ty cổ phần NTS, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn Tourist, Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương, Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM, công ty Việt Travel, công ty Du lịch Sài Gòn, công ty du lịch Hà Lan, … các đơn vị truyền thông, báo đài trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.
Tiết mục văn nghệ chào mừng
TS. Nguyễn Văn Hiệu – Trưởng khoa đọc diễn văn khai mạc
Phát biểu của PGS.TS. Võ Văn Sen – hiệu trưởng nhà trường
Sau phần văn nghệ chào mừng, diễn văn khai mạc và phát biểu của lãnh đạo nhà trường và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, buổi lễ bước vào phần tọa đàm với tất cả sự háo hức, sôi động.
Đầu tiên là Phần tọa đàm Kết nối giữa người sáng lập khoa Văn hóa học và lễ hội truyền thống Văn hoá học -GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, bậc thầy tiên phong trong nghiên cứu và giảng dạy Văn hóa học - PGS.TS. Phan Thu Hiền và người kế nhiệm - TS. Nguyễn Văn Hiệu. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm và PGS.TS. Phan Thu Hiền đã truyền ngọn lửa truyền thống của niềm đam mê và lòng nhiệt huyết đến tất cả những trái tim yêu và sống bằng Văn hóa học.
Toạ đàm kết nối giữa GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, PGS.TS. Phan Thu Hiền
và TS. Nguyễn Văn Hiệu
Phần tọa đàm Hướng nghiệp trong Lễ hội năm nay đã chào đón rất nhiều các ông, bà là đại diện của các cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp. Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Khu Du lịch Bình Quới, Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới, Công ty Viễn thông quân đội Viettel, Công ty Cổ phần truyền thông Nam Hương.
Phần toạ đàm hướng nghiệp
Buổi lễ trở nên sôi động và hào hứng với tiết mục Vũ khúc đêm hè của hai sinh viên Công Minh và Diễm Linh (SV K. 2008). Những đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt vì quá cảm động trước tài năng diễn xuất của đôi bạn trẻ.
Tiết mục văn nghệ “vũ khúc đêm hè”
Phần biểu diễn của nhóm nghệ sĩ Kim Yến và những người bạn đến từ Pháp đã thổi vào Lễ hội một làn gió mát, nó thể hiện sự chan hòa của những trái tim đồng điệu dù không cùng màu da, sắc tộc.
Phần biểu diễn của của nhóm nghệ sĩ Kim Yến và những người bạn đến từ Pháp
Kế tiếp là phần trao giải thưởng “Sao văn hoá học” 2011 dành cho các NCS, học viên cao học, sinh viên xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, thủ khoa đầu vào tuyển sinh và các sinh viên vượt khó học tốt.
Trao giải thưởng “Sao văn hoá học” 2011
Phần Hội của Lễ hội 2011 tiếp tục với hai mảng hoạt động mới, đó là cuộc thi “Thử tài săn việc” và cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa Ấn Độ “Đường đến sông Hằng”.
Ban Tổ chức đã mời 9 vị đại diện của các đơn vị thuộc các khối văn hóa – thông tin, bảo tồn-bảo tàng và du lịch đến tham gia Ban giám khảo cuộc thi “Thử tài săn việc”. Với hơn 30 hồ sơ đăng ký, Ban tổ chức đã chọn lọc 9 gương mặt tiêu biểu nhất bước vào cuộc thi.
Sinh viên Minh Tuyết (K2007) trong cuộc thi “Thử tài săn việc”
Cuộc thi “Đường đến sông Hằng” tuy diễn ra khá muộn song lại là một trong những hoạt động hào hứng nhất của mùa lễ hội năm nay. Thành phần các đội: Đội Varanasi - Khoa VHH, ĐHKHXH&NV, Đội Kaveri - Khoa VHH ĐHKHXH&NV, Đội Ganesh - Khoa Đông phương, Đội Anitya – khoa Đông phương, Đội Ong vàng - Khoa VHH Đại học Văn hóa TP. HCM. Toàn bộ giải thưởng do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tài trợ.
Cuộc thi “Đường đến sông Hằng”
Lễ hội khép lại vào lúc 19 gờ 30 phút cùng ngày, đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người tham dự, hứa hẹn cho lễ hội truyền thống lần kế tiếp sẽ được tổ chức vào năm 2012.
Chụp ảnh lưu niệm tại lễ hội