Nội dung chính của hội thảo xoay quanh các chủ đề sau:
1/ Tổng kết, đánh giá công tác nghiên cứu Quốc học Trung Hoa và Hán học quốc tế
2/ Nhiệm vụ, mục tiêu và định hướng nghiên cứu Hán học trong thời kì đa phương hóa
3/ Kết nối giới nghiên cứu Hán học toàn cầu
4/ Hán học ở Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam
Trong Hội thảo lần này, Th.S – NCS Nguyễn Ngọc Thơ, Phó Trưởng Khoa Văn hóa học đã tham gia với tham luận “Nho giáo và văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn so sánh”. Tham luận rất được các nhà nghiên cứu tại hội thảo quan tâm. Trên thực tế, giới học thuật nước ngoài (Đông Á) hiểu biết rất ít về văn hóa Việt Nam (kể cả Nho học Việt Nam).
Th.S. Nguyễn Ngọc Thơ tại hội thảo
2. Từ ngày 5 đến 7 tháng 7 năm 2010, Hội nghị lần 2 thảo luận thành lập Chương trình đào tạo tiến sỹ ASEAN học quốc tế (International Ph.D. Programme in ASEAN Studies - IPPAS) và đánh giá bổ sung Chương trình đào tạo thạc sỹ quốc tế ASEAN học (International Master in ASEAN Studies – IMAS) được tổ chức trọng thể tại Học viện Á – Âu, Đại học Malaya (Kular Lumpur, Malaysia).
GS.TS. Hoàng Văn Vân, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội, và Th.S. – NCS Nguyễn Ngọc Thơ, đại diện Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, đã tham gia hội nghị này.
Hội nghị nhất trí định hướng chương trình IPPAS là một chương trình đào tạo bậc tiến sỹ, có bằng cấp quốc tế, chuyên về ASEAN học, có chương trình học 6 năm đối với người chưa có bằng thạc sỹ, và 3 năm đối với người có bằng Thạc sỹ. Đây là một mô hình đào tạo liên kết giữa Đại học Malaya và các trường thành viên AUN (ASEAN University Network), ví dụ ở Việt Nam có Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh v.v..
Đầu vào của chương trình IPPAS rất rộng, bao gồm tất các các chuyên ngành KHXH và nhân văn. Khoảng 50% nghiên cứu sinh sẽ được xét cấp học bổng. Ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Dự kiến chương trình sẽ triển khai chính thức trong năm học 2011 – 2012.
Đối với chương trình IMAS, hội nghị thống nhất rút ngắn số tín chỉ phải tích lũy là 40, bao gồm
12 tín chỉ do Học viện Á Âu thiết kế (coursework)
12 tín chỉ chuyên ngành (courswork)
4 tín chỉ seminar (seminar)
6 tín chỉ thực tập thực tế tại Trụ sở ASEAN tại Jakarta, Indonesia (Internship)
6 tín chỉ luận văn tốt nghiệp (dissertation)
Chương trình IMAS được triển khai từ năm học 2007-2008. Thời gian đào tạo là 2-3 năm. Ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Hầu hết các học viên Cao học đều được cấp học bổng học tập. Các thông tin cần thiết vui lòng tham khảo http://aei.um.edu.my
Khoa Văn hóa học