Th.S-NCS. Nguyễn Ngọc Thơ đọc tham luận tại Hội thảo
Từ các thế kỷ 15, 16, 17, 18, hàng triệu người Mân Nam lần lượt di cư sang Đài Loan và xuống Đông Nam Á. Tại Việt Nam có khoảng 100 ngàn người nói tiếng Mân Nam.
Hội thảo học thuật quốc tế Văn hóa Mân Nam 2009 do Trường Đại học Thành Công, Học viện Kỹ thuật Kim Môn (đều thuộc Đài Loan) phối hợp tổ chức tại hai địa điểm:
1/ Trường Đại học Thành Công (Đài Nam, Đài Loan) trong hai ngày 23,24 tháng 10 năm 2009, và
2/ Học viện Kỹ thuật Kim Môn (huyện Kim Môn, Đài Loan, nằm sát đại lục) trong hai ngày 26,27 tháng 10 năm 2009.
Hội thảo đã quy tụ hơn 50 báo cáo của các tác giả quốc tế tham gia, như Trung Quốc, Canada, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Nhật Bản và đảo Đài Loan. Nội dung chủ yếu của hội thảo lần này có:
- Xác lập khái niệm Văn hóa Mân Nam và vùng văn hóa Mân Nam mở rộng;
- Các vấn đề phong tục, tín ngưỡng-tôn giáo, dân tục, nghệ thuật dân gian (ký khúc, điêu khắc, kiến trúc..), văn học vùng Mân Nam;
- Trịnh Thành Công và công cuộc khai phá đất Đài Loan thế kỷ 16-17;
- Vị trí, vai trò và văn hóa đảo Kim Môn trong vùng văn hóa Mân Nam mở rộng (Phúc Kiến – Đài Loan – Nam Dương) v.v..
Trong hội thảo lần này, Th.S-NCS. Nguyễn Ngọc Thơ, Giảng viên Khoa Văn hóa học, Trường ĐHKHXH&NV tham gia với đề tài “Giao lưu văn hóa Việt Nam – Mân Nam: tín ngưỡng Thiên Hậu tại Nam Bộ Việt Nam”.
Được biết hội nghị thường niêm Văn hóa Mân Nam năm 2010 sẽ tổ chức vào cuối năm sau tại một trường đại học trên đảo Đài Loan.
Khoa VHH