HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ASIAN SCHOLARSHIP FOUNDATION
Montien Riverside Hotel, Bangkok, 17-18 tháng 7, 2009
Trong các ngày 17-19/7/2009 vừa qua, Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Thúc đẩy thực thi Cam kết châu Á: các triển vọng hợp tác vùng và đối phó khủng hoảng toàn cầu (Forging Our Asian Commitment: Regional Perspectives on and Responses to Global Crisis)” do Tổ chức Asian Scholarship Foundation chủ trì đã diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Hội nghị lần này quy tụ nhiều tác giả thuộc nhiều lĩnh vực, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, môi trường từ ba khu vực lớn của châu Á là Nam Á, Đông Nam Á và Trung Quốc. Các tác giả này đều đã được Tổ chức Asian Scholarship Foundation hỗ trợ tài chính để nghiên cứu điền dã từ 3 đến 9 tháng tại một nước thứ hai ở châu Á.
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Nội dung chủ yêu của hội nghị lần này gồm:
1/ Những cơ sở nền tảng và thách thức của triển vọng thành lập Cộng đồng chung châu Á,
2/ Các giá trị truyền thống châu Á (nghệ thuật, nghề thủ công, tín ngưỡng – tôn giáo, phong tục – tập quán) trước nguy cơ đánh mất dưới tác động của phát triển kinh tế và toàn cầu hóa,
3/ Các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường.
Th.S. NCS Nguyễn Ngọc THơ (Giảng viên Khoa Văn hóa học, Trường ĐHKHXH&NV) đã tham gia báo cáo đề tài “Tín ngưỡng thờ Mẫu vùng Lĩnh Nam Trung Hoa (Goddess beliefs in Chinese Ling’nan area)”. Báo cáo này là kết quả nghiên cứu điền dã của tác giả trong thời gian 8 tháng (2008) tại vùng Hoa Nam (Trung Quốc). Bài viết đã công bố tại địa chỉ: http://www.vanhoahoc.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=953&Itemid=122
Dịp này, nhóm các học giả châu Á đã ra tuyên bố thành lập Hiệp hội học giả châu Á (Association of Asia Scholars - AAS) nhằm hỗ trợ các học giả châu Á trong các lĩnh vực hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và giao lưu văn hóa. TS. Swaran Singh (Ấn Độ) được bầu làm chủ tịch. Giúp việc cho chủ tịch là ba phó chủ tịch chuyên trách ba ủy ban khu vực (Nam Á, Đông Nam Á, Trung Quốc). TS. Đỗ Thu Hà (ĐHKHXH&NV Hà Nội) được chọn làm đại diện cho các học giả Việt Nam trong tổ chức nói trên. Trong thời gian tới, AAS sẽ hoàn thiện cơ cấu và điều lệ hoạt động, cũng như thông báo rộng rãi để thu hút các học giả tham gia.