Hội thảo quy tụ trên 50 nhà nghiên cứu trong hệ thống các Trường Đại học thuộc khối ASEAN và đại học Hàn Quốc. Hội thảo gồm 16 báo cáo, tập trung vào các chủ đề chính sau:
- Công nghiệp văn hóa ở Đông Á
- Bình diện chính trị của văn hóa đại chúng
- Khác biệt xã hội và Văn hóa đại chúng
- Thị trường văn hóa đại chúng ở Đông Nam Á
- Thị trường văn hóa đại chúng ở Hàn Quốc và làn sóng Hàn
Trên cơ sở khảo sát, phân tích và lý giải sự thành công của làn sóng văn hóa đại chúng Hàn Quốc ở châu Á trong thập niên qua cũng như dấu hiệu đi xuống của làn sóng này trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu hướng đến việc nhận diện đặc điểm của văn hóa đại chúng châu Á trong bối cảnh toàn cầu hóa và thảo luận về hướng phát triển của văn hóa đại chúng châu Á giai đoạn hậu sóng Hàn (post-Korea wave).
Đây là hội thảo có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, có những gợi ý tốt cho việc nghiên cứu văn hóa đại chúng ở Việt Nam, trước hết là nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đại chúng Hàn Quốc ở Việt Nam và hướng phát triển của văn hóa đại chúng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
PV