Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức văn hóa bản địa, cũng như bản sắc dân tộc đặc trưng của con người Nam Bộ; tạo cơ hội để các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và sinh viên có thể trao đổi, chia sẻ những kiến thức về Nam Bộ - vùng đất đa dạng tôn giáo, phong tục tập quán và là nơi được xem như tiểu Cộng đồng văn hóa ASEAN.
Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của PGS,TS. Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Trưởng Ban Tổ chức; Ông Stefan Hase-Berge – Giám đốc Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tại Việt Nam, Lào, Campuchia; GS. TSKH Trần Ngọc Thêm – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM; GS. Detlef Briesen – Đại học Giessen (Đức); TS. Michael Waibel – Đại học Hamburg (Đức); TS. Aaron Loh – Đại học Assumption (Thái Lan) và các nhà khoa học, các chuyên gia, giảng viên, sinh viên từ các viện, trường trong nước và quốc tế; đại diện Tỉnh ủy An Giang, đại diện các sở, ban ngành có liên quan trong Tỉnh; các nhà tài trợ, cùng các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế.
Đại biểu tham dự Hội thảo được đón tiếp nồng hậu
Toàn cảnh lễ khai mạc Hội thảo
Văn nghệ chào mừng
Các tiết mục văn nghệ giới thiệu về văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em tại An Giang
PGS,TS. Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo phát biểu khai mạc Hội thảo
ThS. Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Phó Trưởng Ban Tổ chức tặng quà cảm ơn các nhà tài trợ cho Hội thảo
Phát biểu tại Hội thảo, PGS, TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Trưởng ban Tổ chức đã gửi lời cảm ơn sự phối hợp tổ chức từ ĐH Giessen (Đức) và ĐH Assumption (Thái Lan), đặc biệt là sự tài trợ của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) và các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh. Hiệu trưởng tin rằng Hội thảo sẽ là dịp để các nhà khoa học và những người quan tâm khác có thể phân tích những thách thức, những cơ hội hợp tác mới; chia sẻ kinh nghiệm nhằm hiểu rõ hơn về bản sắc dân tộc, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, sự giao thoa văn hóa và triết lý nhân sinh của người dân Nam Bộ xưa và nay nói riêng, khu vực hạ lưu sông Mekong nói chung. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng mong rằng từ những tham luận được chia sẻ tại Hội thảo sẽ gợi mở thêm những hướng nghiên cứu mới cho các đại biểu tham dự và hy vọng sẽ gặp lại các đại biểu trong những hội thảo chuyên sâu trong thời gian tới.
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng tặng quà lưu niệm cho 4 diễn giả chính báo cáo tại phiên toàn thể của Hội thảo
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng tặng quà lưu niệm cho đại diện đơn vị đồng tổ chức Hội thảo
Ông Stefan Hase-Berge – Giám đốc Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tại Việt Nam, Lào, Campuchia, đại diện cho các nhà tài trợ phát biểu tại buổi lễ khai mạc Hội thảo
GS. TSKH Trần Ngọc Thêm – ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn ĐHQG TP.HCM chia sẻ về “Triết lý, triết lý nhân sinh và triết lý nhân sinh của người Nam bộ”
TS. Michael Waibel – ĐH Hamburg (Đức) chia sẻ tham luận “The population of the Mekong river delta – a geographical approach”
Tại Hội thảo quốc tế này, Ban Tổ chức đã nhận được 199 bài tham luận từ các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và đã tuyển chọn 170 tham luận phù hợp để đăng trong kỷ yếu. Trong đó, có 34 tham luận được trình bày tại các phiên làm việc của Hội thảo. Các tham luận tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính: Văn hóa, nhận thức, tôn giáo và tín ngưỡng; Văn hóa tổ chức đời sống; Văn hóa ứng xử với môi trường.
Cụ thể, các tham luận đã góp phần làm rõ những vấn đề như: Mối quan hệ giữa triết lý, triết lý nhân sinh và triết lý nhân sinh của người dân Nam Bộ; Những nhân tố dẫn tới sự hình thành và chi phối triết lý nhân sinh của cư dân Nam Bộ truyền thống và hiện tại; Triết lý nhân sinh của các tộc người sinh sống tại vùng đất Nam Bộ thông qua khía cạnh trong đời sống văn hóa vật thể (mưu sinh, trang phục, cư trú, đi lại, kiến trúc,…); Triết lý nhân sinh của các tộc người sinh sống tại Nam Bộ thông qua các khía cạnh trong đời sống văn hóa phi vật thể (tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, lễ hội, nghệ thuật, giao tiếp ứng xử, chính trị, ngoại giao,…); Biểu hiện của triết lý nhân sinh trong các nghi lễ vòng đời, nghi thức chuyển đổi trong đời sống của cư dân Nam Bộ; Triết lý nhân sinh của cư dân Nam Bộ truyền thống và biến đổi; Những cơ hội và thách thức của cư dân Nam Bộ trên nền tảng triết lý nhân sinh của họ trong giai đoạn hiện nay.
Những nguồn tư liệu quý giá từ Hội thảo sẽ là cơ sở khoa học để kiến nghị, đề xuất đến các nhà quản lý, nhà thực thi chính sách của địa phương, vùng và quốc gia hoạch định chính sách kế thừa và phát huy nền văn hóa bản địa ngày càng tốt hơn.
Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu sẽ có chuyến tham quan các địa điểm văn hóa tiêu biểu trong Tỉnh để hiểu rõ hơn về triết lý nhân sinh của các tộc người sinh sống tại An Giang như: Chợ nổi Long Xuyên, Làng dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer ở huyện Tịnh Biên, Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam ở thành phố Châu Đốc và Làng Chăm ở huyện An Phú.
Đại biểu tham dự đặt câu hỏi cho các diễn giả
TS. Aaron Loh – ĐH Assumption (Thái Lan) chia sẻ về vấn đề dân cư ở Thái Lan với những tương đồng với dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên trình bày tham luận tại Hội thảo
TS. Aaron Loh – ĐH Assumption (Thái Lan) báo cáo tham luận “Cases on globalisation and its impact on developing countries: Lessons to be learned by the people in the Southern region of Vietnam”
GS. Detlef Briesen – ĐH Giessen (Đức) chia sẻ tham luận “Diversity – economic and cultural perspectives”
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên trình bày tham luận tại Hội thảo
Quý đại biểu chăm chú lắng nghe chia sẻ từ các nhà khoa học và các chuyên gia
Trường ĐHAG hỗ trợ dịch cabin cho các đại biểu tham dự
Đại diện Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn giả chính và nhà tài trợ
Các diễn giả trình bày tham luận tại phiên tiếng Anh nhận quà lưu niệm từ Ban Tổ chức Hội thảo
ThS. Kenneth Phillips đến từ Úc chia sẻ tham luận “Relationship between social interaction, business and development”
Các diễn giả tranh luận sôi nổi tại các phiên làm việc của Hội thảo
ThS. Yunmei Wang – ĐH Assumption (Thái Lan) trao đổi cùng các chuyên gia về tham luận “Culture: the heart of knowledge economy a strategic use of culture in the Sounthern Vietnam”
Phiên làm việc của Hội thảo quanh chủ đề “Văn hóa nhận thức, tôn giáo và tín ngưỡng”
Phiên làm việc của Hội thảo quanh chủ đề “Văn hóa tổ chức đời sống”
Toàn cảnh phiên làm việc của Hội thảo quanh chủ đề “Văn hóa ứng xử với môi trường”
Các đại biểu tìm hiểu về cơ hội học tập và nghiên cứu tại Đức qua góc trưng bày của DAAD
Các nhà nghiên cứu trao đổi quanh triển lãm poster tại Hội thảo
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng và ông Stefan Hase-Berge – Giám đốc Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tại Việt Nam, Lào, Campuchia trao giấy chứng nhận cho chủ tọa các phiên thảo luận tại Hội thảo
Ông Stefan Hase-Berge – Giám đốc Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tại Việt Nam, Lào, Campuchia trao quà lưu niệm cảm ơn lãnh đạo Trường ĐHAG
Quý đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm tại phiên bế mạc Hội thảo
Anh Thư – TV
Ảnh: Anh Thư – Minh Trí – Huỳnh Cam – Minh Chiến