Cộng đồng cư dân bản địa Úc 1788-1901

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Cộng đồng cư dân bản địa Úc 1788-1901 - Bài tập 8

Gửi bàigửi bởi tho_ngoc_xanh » Chủ nhật 01/05/11 23:26

Bài tập 8: Dùng phương pháp loại hình để phát hiện ra tri thức mới

Bảng: Những hành động của người da trắng, phản ứng của thổ dân và kết quả của những hành động ấy.


Hình ảnh


Tri thức rút ra sau khi dùng phương pháp lọai hình:

Nếu hành động tàn sát thổ dân đã không bị ngăn chặn thì đến nay một điều có thể khẳng định là: thổ dân Úc đã không thể tồn tại lâu hơn trên lục địa Úc.

Đối với cộng đồng cư dân bản địa Úc, những giá trị từ thời cổ xưa đã ăn xâu vào tiềm thức, trở thành cội nguồn, gốc rễ của dân tộc. Không nên và hoàn toàn không thể đem áp đặt một nền văn hóa được cho là cao hơn về trình độ phát triển để áp đặt vào. Văn hóa của một cộng đồng người là không bất di bất dịch, nó sẽ thay đổi nhưng phải có thời gian.
Hình đại diện của thành viên
tho_ngoc_xanh
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 3 05/04/11 21:15
Đến từ: Long An trung dũng kiên cường. Toàn dân đánh giặc....
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cộng đồng cư dân bản địa Úc 1788-1901

Gửi bàigửi bởi anniedoan » Thứ 2 02/05/11 22:02

Qua bài của tho_ngoc_xanh, anniedoan có hai ý kiến:
1. Về bài tập 5: tên của bảng là "Mâu thuẫn giữa cộng đồng cư dân bản địa Úc và người da trắng" nhưng nội dung bảng là liệt kê các đặc điểm so sánh của hai đối tượng này chứ chưa làm rõ mâu thuẫn nào. Do đó, tho_ngoc_xanh có thể chỉnh lại tên bảng cho phù hợp hơn.
2. Trong bài tập 6, tho_ngoc_xanh rút ra kết luận về khái niệm "thổ dân"
"Thổ dân là những người bản địa hoặc có nguồn gốc từ cư dân bản địa sinh sống ở một nơi lúc nó được phát hiện, thường ở tình trạng lạc hậu."
thì đại từ "nó" được sử dụng chưa rõ nghĩa là cá nhân 1 thổ dân hay cộng đồng thổ dân đó.
RANDOM_AVATAR
anniedoan
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 3 05/04/11 10:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cộng đồng cư dân bản địa Úc 1788-1901

Gửi bàigửi bởi tho_ngoc_xanh » Thứ 6 15/07/11 22:12

BÀI TẬP 2
Chủ thể: Cộng đồng cư dân bản địa
Không gian: lãnh thổ đất nước Úc
Thời gian: 1788 đến 1901

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tho_ngoc_xanh
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 3 05/04/11 21:15
Đến từ: Long An trung dũng kiên cường. Toàn dân đánh giặc....
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cộng đồng cư dân bản địa Úc 1788-1901

Gửi bàigửi bởi tho_ngoc_xanh » Thứ 6 15/07/11 22:16

BÀI TẬP 3: LẬP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
2.Mục đích nghiên cứu
3.Lịch sử nghiên cứu đề tài
4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6.Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7.Bố cục

CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Khái quát chung về đất nước Úc
1.2 Các khái niệm
1.2.1 Thổ dân
1.2.2 Cộng đồng cư dân bản địa Úc

CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở ÚC TỪ NĂM 1788 ĐẾN 1901
2.1. Sự định cư của người da trắng và những hoạt động kinh tế đầu tiên
2.2. Nền kinh tề của các Squatters

CHƯƠNG III: ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẾN CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN BẢN ĐỊA ÚC
2.1 Những xung đột cơ bản giữa cộng đồng thổ dân Úc và người da trắng
2.1.1 Mâu thuẫn về đất đai, kinh tế
2.1.2 Mâu thuẫn trong việc chính quyền Anh thiết lập chế độ bảo hộ đối với cư dân bản địa Úc
2.1.3 Những tội ác của người da trắng
2.2. Bức tranh toàn cảnh cộng đồng thổ dân Úc từ năm 1788 đến năm 1901
2.2.1 Về kinh tế
2.2.2 Về văn hóa – Xã hội
2.2.3 Về Tôn giáo – Tín ngưỡng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Hình đại diện của thành viên
tho_ngoc_xanh
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 3 05/04/11 21:15
Đến từ: Long An trung dũng kiên cường. Toàn dân đánh giặc....
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cộng đồng cư dân bản địa Úc 1788-1901

Gửi bàigửi bởi tho_ngoc_xanh » Thứ 6 15/07/11 22:27

BÀI TẬP 6: ĐỊNH NGHĨA

ĐỊNH NGHĨA THỔ DÂN
Bước 1: Tất cả các định nghĩa “thổ dân” tìm được
- Tự điển bách khoa toàn thư Việt Nam
“Thổ dân là cư dân bản địa, khác với những người di cư đến sau. Thổ dân là những người sinh sống ở một vùng đất hoặc xứ sở nào đó vào lúc nó được phát hiện. Con cháu của họ cũng được gọi là thổ dân.”
Nguồn: http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn
- Hoàng Phê, 2009, Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm từ điển học Hà Nội, trang 1222.
“Thổ dân là dân cư sinh sống đã lâu đời ở một vùng hay một địa phương nào đó, thường ở tình trạng lạc hậu, trong quan hệ với người dân văn minh hơn từ nơi khác đến.”
- Nguyễn Như Ý (Chủ biên), Đại Từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hóa Thông tin, trang 1582.
“Thổ dân là dân gốc của một vùng nào đó thường còn ở tình trạng lạc hậu.”
- Phan Cảnh, Từ điển Tiếng Việt, NXB Mũi Cà Mau, 1999, trang 1142.
“Thổ dân là dân của một địa phương”
- Nguyễn Lân, Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam, NXB TP HCM, 2000, trang 1745 và Văn Tân, Từ điển Tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội, 1994, trang 756 có cùng một định nghĩa:
“Thổ dân là người sinh trưởng ở một địa phương.”
2. Phân tích từng định nghĩa
Hình ảnh

Bước 3: Phân loại các định nghĩa, xác định những nét nghĩa chung có thể tiếp thu, những đặc trưng sai/thiếu cần bổ sung, sửa chữa
Chỉ xem xét định nghĩa Bách khoa toàn thư Việt Nam, định nghĩa của Hoàng Phê và Nguyễn Như Ý, hai định nghĩa còn lại không chính xác, không có tính khoa học.
Những nét chung của 3 định nghĩa:
- Xác định thổ dân là người
- Xác định địa bàn sinh sống: một khu vực nào đó từ lúc được phát hiện
- Xác định trình độ lao động sản xuất: ở tình trạng lạc hậu
Bước 4: Tìm tất cả các cách sử dụng khái niệm hiện hành, đối chiếu với kết
quả (3) để điều chỉnh, bổ sung các đặc trưng cùng nội dung cụ thể của
chúng
- Thuật ngữ thổ dân – Aborigine xuất phát từ từ Latin ab (cò nghĩa là “từ”) và origine (có nghĩa là nguồn gốc. Aborigine là hiện diện nơi đó ngay từ thuở ban đầu hay bản xứ.
Nguồn: http://www.wordiq.com/definition/Australian_aborigine
- Cần chú ý là hiện nay thổ dân vẫn tồn tại ở nhiều khu vực trên thế giới nên nếu nói chỉ có những người đầu tiên được phát hiện cùng với một vùng đất mới thì không đúng. Ví dụ ở Australia người thổ dân thuần chủng cuối cùng đã chết và ngày nay tất cả những thổ dân còn lại là thế hệ con cháu nhiều đời của thế hệ thổ dân đầu tiên được phát hiện cùng với sự phát hiện ra lục địa Úc. Như vậy cần làm rõ về nguồn gốc của thổ dân. Điều này cá định nghĩa trên không đề cập đến.
- Xác định được ngồn gốc thổ dân sẽ là rõ sự khác nhau giữa thổ dân và dân tộc ít người ở một số quốc gia.
Bước 5: Xác định đặc trưng giống (khái niệm rộng hơn cùng loại)
Là con người
Bước 6. Xác định các đặc trưng loài (khu biệt khái niệm được định nghĩa với
những khái niệm khác cùng bậc)
- Là người (phân biệt với loài vật hoặc loài vượn)
- Là cư dân bản địa (phân biệt với những người nhập cư mới đến)
- Trình độ lao động sản xuất và tổ chức xã hội lạc hậu (phân biệt với tổ chức nhà nước)
Bước 7. Lập sơ đồ, kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội
dung, chỉnh sửa lại
Hình ảnh

Định nghĩa tìm được:
Thổ dân là những người bản địa hoặc có nguồn gốc từ cư dân bản địa sinh sống ở một nơi lúc nơi đó được phát hiện, thường ở tình trạng lạc hậu.
Hình đại diện của thành viên
tho_ngoc_xanh
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 3 05/04/11 21:15
Đến từ: Long An trung dũng kiên cường. Toàn dân đánh giặc....
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron