Vanhoahoc.vn: Ra mắt Trung tâm Văn hóa học lý luận & ứng dụng
và Tủ sách văn hóa học Sài Gòn (phóng sự ảnh)
1. 10g00 ngày 20-4, 300 cuốn sách (mỗi loại) vừa mới in và đóng gói xong được chở thẳng từ Nhà in tới 10-12 Đinh Tiên Hoàng giao cho Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng để phục vụ cho Lễ ra mắt. Và tuy là ngày thứ bảy, toàn bộ cán bộ của Trung tâm được huy động để đưa sách vào các phần quà, tích cực chuẩn bị cho Lễ ra mắt.
2. Từ 7.30 sáng ngày 20-4, các lẵng hoa chúc mừng của các đơn vị, cá nhân đã được lần lượt chuyển đến xếp kín hai bên hành lang dẫn tới phòng A001
3. Ngay cạnh cửa là pano các hình ảnh hoạt động của Trung tâm
4. Đến dự Lễ có Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên BCH TƯĐ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW; PGS.TS. Phan Thanh Bình, Ủy viên BCH TƯĐ, Giám đốc ĐHQG Tp. HCM; TS. Tô Minh Giới, Ủy viên Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Ông Trần Bình, Vụ trưởng, Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long; PGS.TS. Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH & NV, cùng nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, các đồng nghiệp, đối tác đến từ Hà Nội, Nha Trang, Đồng Nai, Cần Thơ, Tp. HCM và cả từ nước ngoài
5. Mở đầu, GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng. báo cáo tóm tắt các hoạt động mà Trung tâm đã thực hiện trong 20 tháng qua
6. Phòng A001 chưa bao giờ chứa tới gần 100 (chính xác là 97) người như hôm nay
7. Vị khách phát biểu đầu tiên là Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên BCH TƯĐ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW. Ông đánh giá: "Việc ra đời Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng và Tủ sách Văn hóa học Sài Gòn là nỗ lực rất lớn của các nhà khoa học, mang tính chất đột phá trong lĩnh vực văn hóa. Mong Trung tâm sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho việc phát triển nghiên cứu KHXH&NV nói chung, văn hóa và văn hóa học nói riêng ở khu vực phía Nam."
8. Tiếp theo, PGS.TS. Phan Thanh Bình, Ủy viên BCH TƯĐ, Giám đốc ĐHQG Tp. HCM, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa và cho biết ĐHQG-HCM rất coi trọng việc xây dựng văn hóa ĐHQG. Ông nói: "Tôi rất tâm đắc với sứ mệnh của Trung tâm là đưa văn hóa học vào từng hơi thở của cuộc sống và đưa cuộc sống vào từng trang nghiên cứu văn hóa học. Tôi mong muốn địa bàn hoạt động của Trung tâm sẽ mở rộng, để cộng đồng từ Đông, Tây Nam Bộ, đến Tây Nguyên và Nam Trung Bộ… đều thấm đẫm niềm tự hào về văn hóa dân tộc".
9. TS. Tô Minh Giới, Ủy viên Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, tỏ ý mong muốn những kết quả của Trung tâm, trong đó có 2 cuốn sách này, được đưa đến từng người dân Đồng bằng sông Cửu Long và khẳng định sự ủng hộ và hợp tác của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ với Trung tâm trong việc triển khai các hoạt động tại địa bàn các tỉnh thành Tây Nam Bộ
10. TS. Phan Thị Bích Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp.HCM cho rằng những nghiên cứu cũng như hướng hoạt động của Trung tâm là rất thiết thực và hữu ích cho hàng loạt đơn vị hoạt động văn hóa - nghệ thuật ở khu vực phía Nam, trong đó có Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Trường dự kiến sẽ đặt hàng Trung tâm trong việc huấn luyện các kỹ năng văn hóa cho cán bộ và sinh viên của Trường, đồng thời sẵn sàng cộng tác với Trung tâm
11. Bà Huỳnh Thị Xuân Hạnh, Giám đốc NXB Văn hoá Văn Nghệ, kể lại quá trình hợp tác cùng Trung tâm trong việc thực hiện Tủ sách; những khó khăn và nỗ lực mà NXB và Trung tâm đã vượt qua để có được những sản phẩm trình làng ngày hôm nay
12. PGS.TS. Võ văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH & NV, thay mặt Nhà trường đã cảm ơn những ý kiến của các vị khách quý, khẳng định định hướng xây dựng đại học nghiên cứu của Trường cũng như sự ủng hộ của trường về mọi mặt để tạo điều kiện cho Trung tâm hoạt động. "Nhân sự của Trung tâm có thể phát triển tối đa đến 10 người" - ông nói.
Trần Ngọc Thêm (cb). Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ
Trần Ngọc Thêm. Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng
13. Sau giải lao và tiệc trà, phần II đi vào giới thiệu và thảo luận về 2 cuốn sách.
14. TS. Nguyễn Ngọc Thơ, trưởng Phòng Quản lý khoa học - dự án cho biết định hướng của trường trong việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mà Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng sẽ là một trong những đơn vị nòng cốt đi đầu trong lĩnh vực này
15. GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng VN, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Dân gian (nay là Viện Nghiên cứu Văn hóa), đến từ Hà Nội đã giới thiệu kỹ lưỡng về cuốn sách Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng của GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm (750 trang, NXB Văn Hóa - Văn Nghệ TP.HCM).
16. Tiếp theo, PGS.TS.Tạ Văn Thành, Trưởng Khoa Du lịch Trường ĐH Hùng Vương đã giới thiệu cuốn sách Văn hóa người Việt vùng Tây Nam bộ của tập thể tác giả do GS. Trần Ngọc Thêm chủ biên (900 trang, NXB Văn Hóa - Văn Nghệ TP.HCM)
17. GS.TS. Mai Ngọc Chừ, Chủ tich Hội NCKH về Hàn Quốc của VN, Tổng biên tập Tạp chí Hàn Quốc, nguyên Trưởng khoa Đông phương học Trường ĐHKHXH&NV ĐHQG Hà Nội đã thẳng thắn nhận xét rằng ý kiến nói khoa học xã hội và nhân văn chỉ có Hà Nội mới mạnh chỉ đúng trong tổng thể, nhưng sẽ là không công bằng khi áp dụng vào lĩnh vực nghiên cứu văn hóa học. Ông khẳng định: “Trong việc hình thành một ngành đào tạo và nghiên cứu văn hóa học ở trình độ lý luận cao, đáp ứng những nhu cầu của thực tiễn xã hội trong hai chục năm qua ở Việt Nam, công đầu thuộc về Đại học KHXH & NV ở ĐHQG-HCM, thuộc về nhóm văn hóa học dưới sự lãnh đạo của GS. Trần Ngọc Thêm”.
18. Từ góc độ sử học và khảo cổ học, TS. Nguyễn Thị Hậu, Phó Viện trưởng Viện NCXH Tp. HCM thể hiện mong muốn Trung tâm đóng góp nhiều hơn vào việc nghiên cứu văn hóa ở Tp. HCM và Đông Nam Bộ, xem Tp. HCM như một đại diện cho cả Nam Bộ nói chung
19. GS. Kong Xiang Lin (Khổng Tường Lâm), Viện NC Nho học, Khúc Phụ, Sơn Đông (Trung Quốc) - cháu nội nhiều đời của Khổng Tử, cho biết tuy không biết tiếng Việt để có thể trực tiếp đọc cuốn sách nhưng qua lời dịch mục lục và giới thiệu một số nội dung thì ông thấy đây là những công trình khoa học nghiêm túc, công phu và có giá trị. Ông hy vọng có những quan hệ hợp tác giữa hai bên để cùng nghiên cứu những đề tài mà cả hai cùng quan tâm
20. PGS.TS. Trần Thị Thu Lương đánh giá cao giá trị khoa học của hai cuốn sách cùng những hình thức hoạt động của Trung tâm Văn hóa học mà TT Hàn Quốc học sẽ nghiên cứu học hỏi và mong các cấp lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện để các TTNC thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có thể phát huy hết năng lực và hiệu quả
21. PGS.TS. Hoảng Dũng, Trưởng Ban KH-CN của ĐHQG-HCM thay mặt Ban chúc mừng những thành tựu bước đầu của Trung tâm Văn hóa học, thực chất là sự tiếp nối những gì mà nhóm nghiên cứu văn hóa học do GS. Trần Ngọc Thêm chủ trì đã thực hiện lâu nay. Chủ trương của ĐHQG-HCM luôn luôn là khuyến khích và tạo điều kiện cho các TTNC thuộc lĩnh vực KHXH&NV phát huy thề mạnh của mình, đóng góp cho xã hội cả về lý luận lẫn phục vụ thực tiễn
22. Kết thúc phần giới thiệu và thảo luận sách, GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm thay mặt Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng cảm ơn những ý kiến đánh giá, thảo luận, gợi mở đã được các nhà khoa học nêu ra và mong mỏi các nhà khoa học tiếp tục cộng tác với Trung tâm để mở rộng hiệu quả hoạt động nghiên cứu và phục vụ xã hội.
23. Các thành viên tham gia buổi giới thiệu và thảo luận sách chụp ảnh lưu niệm.
Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong và ngoài trường đã hỗ trợ, ủng hộ tinh thần và vật chất, gửi lẵng hoa chúc mừng, các báo đài đã giới thiệu và đưa tin, giúp cho Lễ ra mắt Trung tâm Văn hóa học Lý luận & Ứng dụng và Tủ sách văn hóa học Sài Gòn thành công tốt đẹp.
Tin của Đài Truyển hình Tp. Hồ Chí Minh (phát lúc 15.00 ngày 22-4)
Báo Tuổi trẻ: Ra mắt Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng
TTO - Sáng nay 22-4, Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng (trực thuộc Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TP.HCM) đã được ra mắt tại trường này.
Lễ ra mắt Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng sáng nay 22-4 thu hút nhiều nhà khoa học, nhiều lãnh đạo trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục - Ảnh: Tr.Uyên
Đây được xem là trung tâm đầu tiên ở TP.HCM và khu vực phía Nam chuyên nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa và văn hóa học.
Văn phòng trung tâm đặt tại phòng B010 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TP.HCM (10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM), do GS.TSKH Trần Ngọc Thêm làm giám đốc, trang web chính thức tại http://vanhoahoc.vn.
Lý giải phương châm hoạt động của trung tâm "Làm việc nhóm giúp cho những người bình thường đạt được những kết quả phi thường", GS.TSKH Trần Ngọc Thêm nói: "Kỹ năng làm việc nhóm tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa tốt, vì vậy chúng tôi nhấn mạnh đến yếu tố này như là điều quan trọng để đạt được kết quả tốt".
Với sứ mệnh "Đưa văn hóa học vào từng hơi thở cuộc sống và đưa cuộc sống vào từng trang nghiên cứu văn hóa học”, trung tâm là nơi tổ chức các nghiên cứu cơ bản, thảo luận các kết quả nghiên cứu; tổ chức các hoạt động tư vấn và phản biện xã hội, phổ biến kiến thức, mở rộng hợp tác chuyên môn trong nước và quốc tế...
Cũng trong sáng nay, Tủ sách Văn hóa học Sài Gòn (thuộc Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng) ra mắt với hai đầu sách đầu tiên: Văn hóa người Việt vùng Tây Nam bộ (900 trang, nhiều tác giả, Trần Ngọc Thêm chủ biên, NXB Văn Hóa - Văn Nghệ TP.HCM) và Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng (750 trang, Trần Ngọc Thêm, NXB Văn Hóa - Văn Nghệ TP.HCM).
Bà Huỳnh Thị Xuân Hạnh - giám đốc NXB Văn Hóa - Văn Nghệ TP.HCM - cho biết: "Sắp tới có thể chúng tôi sẽ bàn bạc phương thức xuất bản hai cuốn sách trên thành những tập nhỏ để có thể đến với công chúng nhiều hơn".
Dự kiến những đầu sách tiếp theo của Tủ sách Văn hóa học Sài Gòn như: Văn hóa Raglai ở Khánh Hòa, Văn hóa giao tiếp trong công sở hành chính (trường hợp TP.HCM), Nói dối từ góc nhìn văn hóa học, Từ điển thuật ngữ văn hóa học, Văn hóa Bách Việt vùng Lĩnh Nam...
TRUNG UYÊN, tuoitre.vn
Website ĐHQG-HCM: Ra mắt Trung tâm Văn hóa học Lý luận & Ứng dụng
và Tủ sách Văn hóa học Sài Gòn
Ngày 22/4/2013, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Văn hóa học Lý luận & Ứng dụng và Tủ sách Văn hóa học Sài Gòn. Trung tâm được thành lập theo Quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM ký ngày 19/7/2011.
Sau hơn 20 tháng hoạt động, Trung tâm đã thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học như xây dựng tủ sách Văn hóa học Sài Gòn; hoàn tất và đưa vào nghiệm thu đề tài “Văn hóa người Việt miền Tây Nam Bộ”; tham gia khởi thảo Dự án đầu tư xây dựng Phòng sưu tầm và nghiên cứu KHXH &NV về biển đảo (2012); tổ chức bản thảo cuốn “Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng”; hoàn thiện bản thảo cuốn “Văn hoá người Việt vùng Tây Nam Bộ” và tham gia Hội thảo Văn hóa biển đảo ở Nha Trang, hội thảo Quốc tế “Khoa học xã hội thời hội nhập”…
Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức văn hóa và văn hóa học đến với xã hội. Thông qua website của mình, Trung tâm đã cung cấp các tài liệu, thông tin chuyên về văn hóa và văn hóa học cho rộng rãi các bạn đọc trong nước cũng như cộng đồng sử dụng tiếng Việt trên thế giới.
Đồng thời, Trung tâm cũng đã làm nhiệm vụ tư vấn tập huấn và phản biện xã hội thông qua báo đài như tư vấn, duyệt bài và bảo chứng nội dung chương trình “Nestle 100 năm ở Việt Nam: Nhập gia tuỳ tục” trên website Nestle100nam.com, tư vấn và phản biện nội dung cho chương trình Xúc xắc xúc xẻ trên HTV7…
GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, Giám đốc Trung tâm cho biết, bên cạnh nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức văn hóa, Trung tâm cũng rất chú trọng đến vấn đề hợp tác quốc tế thông qua các buổi nói chuyện của các giáo sư nước ngoài và tham gia các hội thảo quốc tế trong và ngoài nước. Trong thời gian đến, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện đề tài NCKH cấp nhà nước về Hệ giá trị Việt Nam, tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học, xuất bản các sách là kết quả nghiên cứu của đề tài, đồng thời thực hiện các đề tài khác kết hợp với việc duy trì hoạt động huấn luyện kỹ năng chuyên môn, tư vấn, phản biện xã hội và mở rộng hợp tác chuyên môn trong nước và quốc tế.
GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận & Ứng dụng,
báo cáo quá trình hoạt động của Trung tâm trong thời gian đầu thành lập
TS. Nguyễn Thị Bích Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh cho rằng việc thành lập Trung tâm chuyên nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa và văn hóa học giúp đáp ứng nhu cầu của các trường trong đó có trường đào tạo về lĩnh vực nghệ thuật sân khấu điện ảnh. Vì khi hiểu được văn hóa, các tác phẩm sân khấu, điện ảnh cũng như truyền hình sẽ truyền tải được không gian văn hóa, thời gian văn hóa… một cách sinh động, gần gũi và “đời” hơn.
TS. Nguyễn Thị Bích Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh cho rằng Trung tâm ra đời đáp ứng nhu cầu của các trường, trong đó có trường đào tạo về lĩnh vực nghệ thuật sân khấu điện ảnh.
Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG-HCM chúc mừng và cho biết Trung tâm Văn hóa học Lý luận & Ứng dụng được thành lập nằm trong nhóm chiến lược thứ 2 của ĐHQG-HCM - Xây dựng văn hóa ĐHQG-HCM, vì văn hóa là vấn đề quan trọng. Ông nhất trí với sứ mệnh của Trung tâm trong việc đưa Văn hóa học vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào từng trang nghiên cứu Văn hóa học, đồng thời hy vọng địa bàn hoạt động của Trung tâm ngày càng được mở rộng, đưa văn hóa đến với cộng đồng đặc biệt là giới trẻ, để giới trẻ có cái nhìn đậm nét và tự hào về văn hóa dân tộc.
Trong dịp này, Trung tâm cũng đã ra cho ra mắt hai quyển sách: “ Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng” và “Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ” trong Tủ sách văn hóa Sài Gòn.
Các báo viết, báo mạng tiếp tục đưa tin về Lễ Ra mắt Trung tâm Văn hóa học Lý luận & Ứng dụng và Tủ sách Văn hóa học Sài Gòn:
Báo Khoa học phổ thông: Ra mắt Trung tâm Văn hóa học Lý luận & Ứng dụng và Tủ sách Văn hóa học Sài Gòn
Trang mạng của Phòng Quản lý khoa học & Dự án Trường Đại học KHXH & NV: LỄ RA MẮT TRUNG TÂM VĂN HOÁ HỌC LÝ LUẬN & ỨNG DỤNG VÀ TỦ SÁCH VĂN HÓA HỌC SÀI GÒN
Trang mạng của Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ: Lễ ra mắt Trung tâm Văn hóa học Lý luận & Ứng dụng
Trang mạng của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam - Đông Nam Á: THAM DỰ LỄ RA MẮT TỦ SÁCH VĂN HÓA HỌC SÀI GÒN