PGS.TS. NGUYỄN XUÂN TẾ
1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TẾ giới tính: Nam
2. Sinh ngày: 07 – 8 – 1956
3. Nơi sinh: Thanh Hóa.
4. Quê quán: Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
5. Chức vụ hiện tại:
- Phó Hiệu Trưởng Trường Cán bộ Thành phố
- Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học.
- Phó Tổng Biên tập trang WEB Trường Cán bộ TP. thuộc City Web TP. HCM
6. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 15/7/1985, Chính thức: 15/7/1986
7. Trình độ học vấn: Kỹ sư cơ khí (1979), Cử nhân chủ nghĩa xã hội khoa học (1988)
8. Học hàm, học vị: Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học chính trị.
9. Lý luận chính trị: cao cấp
10. Ngoại ngữ: Nga (D), Anh (B).
11. Công tác chính đang làm: Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố
12. Ngạch công chức: - Phó Giáo sư,
13. Sở trường công tác: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý giáo dục
14. Khen thưởng: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
15. Kỷ luật: không
16. Tình trạng sức khỏe: Tốt; cao 1,68 mét; cân nặng: 63 kg
17. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ:
Tên trường |
Ngành học |
Thời gian học |
Hình thức học |
Văn bằng |
Trường Đại học Thủy sản |
Kỹ sư cơ khí |
1973 – 1978 |
Chính quy |
Kỹ sư |
Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM |
Giảng viên Chủ nghĩa xã hội khoa học |
1985 – 1988 |
Chính quy |
Cử nhân |
Trường Đại học Tổng hợp KIEP (UKRAINE) |
Nghiên cứu sinh khoa học chính trị |
1990 – 1993 |
Nghiên cứu sinh |
Tiến sĩ |
Viện Hàn lâm khoa học chính trị Ukraine |
Khoa học chính trị |
1994 – 1995 |
Thực tập sinh cao cấp |
|
18. Quan hệ nước ngoài: Cộng tác viên Viện Hàn lâm khoa học chính trị Ukraine.
19. Hoạt động khoa học: Liệt kê những hoạt động chính sau đây:
20. Sách chuyên khảo, giáo trình chính:
1) Nguyễn Xuân Tế (1999), Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2) Nguyễn Xuân Tế và các tác giả (1999), Đại cương lịch sử các tư tưởng và học thuyết chính trị trên thế giới, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
3) Nguyễn Xuân Tế (2001), Thể chế chính trị các nước ASEAN, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh.
4) Nguyễn Xuân Tế (2002), Nhập môn khoa học chính trị, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh.
5) Nguyễn Xuân Tế và Các tác giả (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước ở Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
21. Các bài báo khoa học:
- Đã công bố gần 50 bài báo nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài, liệt kê một vài bài báo đăng trên Tạp chí Cộng sản như sau:
- Nguyễn Xuân Tế, Xây dựng và phát triển khoa học chính trị Việt Nam – nhìn từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Cộng sản số 27 (9-2002), từ trang 30-34
- Nguyễn Xuân Tế, Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tạp chí Cộng sản số 17 (9-1998), từ trang 9-12.
- Nguyễn Xuân Tế, Tiếp cận kinh tế tri thức qua kinh nghiệm của một số nước. Tạp chí Cộng sản số 16 (8-2001), từ trang 52-55.
- Nguyễn Xuân Tế, Sáng ngời tư tưởng chính trị của C.Mác và Ph. Ăng-nghen. Tạp chí Cộng sản điện tử số 96, năm 2005
- v.v…
22. Đề tài nghiên cứu khoa học:
1) Đề tài cấp Nhà nước KX 03-08 ( đề tài nhánh)
- Vai trò của các Đảng chính trị nói chung, Đảng cấm quyền nói riêng đối với Nhà nước trong chủ nghĩa tư bản hiện đại. Đã nghiệm thu
2) Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ
- Xử lý tình huống chính trị- Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Mã số B 2002-26-04, Nghiệm thu tháng 04/2004. Loại khá
3) Chủ nhiệm các đề tài cấp Trường:
- Tìm hiểu xây dựng nội dung chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, để giảng dạy trong Trường Đại học Luật”. Nghiệm thu tháng 9/1999, loại Khá.
- Xây dựng Đề án phát triển hoạt động khoa học Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006 – 2015. Nghiệm thu tháng 12/2006, loại Khá.
23. Hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh:
Đã và đang hướng dẫn 07 học viên cao học và 03 nghiên cứu sinh.
- 07 học viên cao học:
1) Trần Quang Dương: Giải pháp chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam từ nay đến năm 2010, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã bảo vệ thành công 4/2002.
2) Đoàn Văn Bồng: Giải phsp chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã bảo vệ thành công 5/2002.
3) Trương Thùy Trang: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp, Học viện Hành chính quốc gia, đã bảo vệ thành công tháng 11/2002.
4) Nguyễn Ngọc Chung: Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND cấp tỉnh từ thực tiễn tỉnh Tiền Giang, Học viện Hành chính quốc gia, đã bảo vệ thành công tháng 12/2002.
5) Hà Phước Tài: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia (đang thực hiện).
6) Nguyễn Văn Đại: Quản lý nhà nước đối với quá trình di dântại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia (đang thực hiện).
7) Hoàng Lệ Hà: Văn hóa trong hoạt động tiếp dân của đội ngũ cán bộ công chức tỉnh Khánh Hòa, Trường Đại học KHXH và NV (đang thực hiện).
- 03 nghiên cứu sinh:
1) NCS. Lê Trung Hiếu ( Ban Tổ chức Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh): Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ viên chức giáo dục đại học, Học viện Hành chính quốc gia.
2)NCS. Trương Thùy Trang ( Sở Khoa học và công nghệ TP. Hồ Chí Minh), Nâng cao năng lực quản lý nhà nước hoạt động sở hữu trí tuệ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Học viện Hành chính quốc gia.
3)NCS. Vũ Ngọc Lanh ( Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh), Tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn( Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).
24. Tham dự các Hội thảo khoa học trong nước và nước ngoài
Tham dự nhiều Hội thảo trong nước và nước ngoài.
25. Giảng dạy đại học và sau đại học:
Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và các trường đại học khác.