mình nhớ đợt trước có học môn cơ cấu tổ chức và phân tầng xã hội thầy có nói rồi nè. Tức là văn hóa ăn mặc của người Việt Nam do ảnh huởng của khí hậu nhiệt đới cugnx như cho phù hợp với nền nông nghiệp nên văn hóa ăn mạc của người Việt Nam thiên về thoải mái, thoáng mát và rộng rãi. Không biết bạn nghe chuyện này chưa nhưng mình có một chuyện hay lắm về văn hóa ăn mặc của người Việt Nam muốn kể cho bạn nghe. Chuyện là nhưsau: người Việt mình ngày xưa có cái quần rất rộng và dài: khi đi chơi thì thả cái cạp quần xuống làm thành quần dài, thế là có thể mặc để đi chơi, đi đám. Còn khi đi làm lại lấy cái dây rút kéo buộc quần cao lên cho tới qua đầu gối, thế là có quần mặc đi làm nông. Mình không nhớ chính xác lắm nhưng chung chung là như thế đó. Và không biết nó có được coi là văn hóa tận dụng của người việt mình không nữa, hizz. Nếu coi đó là sự linh hoạttrong văn hóa ăn mặc có đúng khôgn nữa.