Bạn trangtrinh có nói:
Nghĩa là bạn cũng không trả lời được lễ hội và điện ảnh thuộc lĩnh vực quản lý văn hoá nào?
Tại sao tôi lại không trả lời được câu đó nhi? Bởi vì tôi không muốn và tôi nghĩ bạn đã tìm hiểu trước khi tranh luận.
Đầu tiên, tôi đọc chủ đề
Quản lý nhà nước đối với hoạt động biểu diễn của bạn thì tôi nghĩ nên lưu ý bạn về đối tượng của quản lý hoạt động biểu diễn. Nhưng tôi thấy bạn chưa chịu tìm hiểu trước giờ văn bản nhà nước đã phân chia thế nào mà đã vội "ào ào" tranh luận
với lý lẽ khá mơ hồ, và trịch thượng bảo tôi xem lại kiến thức vửa học:
Lễ hội và điện ảnh không nằm trong hoạt động biểu diễn thì lấy ai thưởng thức bạn?
Lễ hội... mà không được đem ra môi trường "diễn xướng" thì làm sao tồn tại? Bạn nên xem lại kiến thức về Văn hoá dân gian vừa mới học xong đi nhé.
Tôi đọc xong cũng phải ráng bình tĩnh để tìm một đoạn trong văn bản "Qui chế hoạt động biểu diễn" dẫn chứng cho bạn, để bạn thấy rõ nó gồm những hoạt động nào gì. Nhưng thay vì tìm hiểu qui chế quản lý để tranh luận tiếp, thì bạn
lại một mực cho rằng lễ hội thuộc hoạt động biểu diễn bằng những lý lẽ cũng không kém mơ hồ: Nếu theo quy chế về hoạt động biểu diễn thì ta chỉ có thể tóm lại được có một từ "sân khấu". Vấn đề nữa là "lễ hội" không phải là môi trường diễn xướng như bạn hiểu, mà đó là một loại hình văn hoá phi vật thể mà "diễn xướng" là môi trường sống của nó. Trong lễ hội có cả các loại hình sân khấu, trò chơi dân gian... Như vậy , bản thân lễ hội diễn xướng để tồn tại , vậy lễ hội có phải là hoạt động biểu diễn không ?
Đến đây thì tôi không muốn tranh luận thêm nữa nên chỉ khẳng định lại bạn đã đề cập đối tượng chưa chính xác và khẳng định rằng:tôi đồng tình với cách phân chia về hoạt động biểu diễn của các nhà quản lý, vì tôi thấy hợp lý (tôi không nói nó đúng vì đó là qui chế nhà nước).
Thế là bạn lại "nhảy chồm" lên rằng : Đây không phải là phong cách phản biện khoa học
và rằng :
Nếu không thì bạn rút lại ý kiến đi
Đó là tôi tóm lại quá trình tranh luận của tôi và bạn, bây giờ thì
tôi xin nói nói cho bạn trangtrinh nghe:Theo tôi được biết nhà nước có "Luật điện ảnh", có "Qui chế tổ chức lễ hội" riêng biệt và bên cạnh đó còn hằng hà những văn bản khác như Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Thông tư v.v... về những vấn đề liên quan đến hai phạm vi này này. Tất cả những văn bản đó nói cái gì thì không cần biết
nhưng tất cả đều không nằm chung nhóm với hoạt động biểu diễn mà nó có sự khu biệt rạch ròi. Nếu muốn đánh giá người ta chia có hợp lý không thì ta phải xem những nhóm ấy dù nó có những điểm giống nhau nhưng khác biệt cơ bản ở chỗ nào. Và sự phân chia như thế sẽ tiện lợi, hay bất tiện cho công tác quản lý nhà nước ở chỗ nào.
Bạn trạng trình nên trả lời hết những vấn đề đó rồi hãy tranh luận tại sao biểu diễn không bao hàm điện ảnh, lễ hội nhé! Tử từ thôi bạn!