Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Băng đĩa hải ngoại_ quản lí như thế nào?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 25/05/09 15:27
gửi bởi lamngoc
Một trong những vấn đề đang làm đau đầu các nhà quản lí là việc băng đĩa đang lan tràn khắp nơi. Nhưng em sẽ không gợi chủ đề đó nữa vì báo chí đã phản ánh đến phát chán mà mọi việc chẳng mấy khả quan. Em chỉ muốn mọi người cho ý kiến về các chương trình hải ngoại dưới góc nhìn văn hoá.
Em đã xem nhiều đĩa ghi các chương trình ca nhạc kịch của hải ngoại. Khách quan mà nói, đó là những chương trình được đầu tư rất công phu kĩ lưỡng từ khâu dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến khâu dẫn chương trình, cách thức biểu diễn của nghệ sĩ. Như vậy, tính về mặt nghệ thuật, các chương trình đó rất có chất lượng. Nhưng chúng ta xưa nay đã quen nhìn các tiết mục đó là các văn hoá phẩm tuyên truyền phản động. Vậy hướng quản lí như thế nào mới là đúng nhất khi công chúng đã choáng vì hàng loạt nhạc “mì ăn liền” trong nước không đáp ứng đươc nhu cầu?