BÀI TẬP THỰC HÀNH 3: XÂY DỰNG ĐỊNH NGHĨA
1. Định nghĩa: Mạc phủ
- Định nghĩa 1: Theo Tân Minh Giải – Từ điển quốc ngữ của NXB Sanseido thì “Mạc Phủ” là “tổng hành dinh của các vị tướng quân”, hay còn hiểu là “chính phủ của các thế lực võ sĩ”. Hai tầng nghĩa này bắt nguồn từ việc các vị tướng quân khi chỉ huy quân sự thường ngồi phía trong nơi (府-Phủ) được vây quanh bởi những bức rèm (幕-Mạc).
- Định nghĩa 2: Từ điển Quốc ngữ (quyển 6) của NXB Iwanami thì “Mạc Phủ” được hiểu là nơi và cơ cấu nắm giữ chính vụ của các vị tướng quân trong thời đại của các võ sĩ. Theo đó, nó mang ý nghĩa là nơi ở và quân doanh của tướng quân.
2. Phân tích định nghĩa:
- Định nghĩa 1:
Ưu điểm: Nêu được đặc trưng của chế độ Mạc phủ là chính quyền nằm trong tay thế lực võ sĩ với Chủ thể là tướng quân.
Nhược điểm: Thiếu hai dữ liệu với Không gian là Nhật Bản và Thời gian là từ 1192 đến 1867.
- Định nghĩa 2:
Ưu điểm: Nêu được đặc trưng của chế độ Mạc phủ là chính quyền nằm trong tay thế lực võ sĩ với Chủ thể là tướng quân.
Nhược điểm: Thiếu dữ liệu về Thời gian. Dữ liệu Không gian thì mơ hồ (thời đại của các võ sĩ?).
3. phân loại các định nghĩa, xác định những nét nghĩa chung có thể tiếp thu, những đặc trưng sai/thiếu cần sửa chữa, bổ sung.
Định nghĩa 1 và 2 đều là định nghĩa đặc trưng. Nét nghĩa chung là đặc trưng chấp chưởng quyền lực của các tướng quân, cần bổ sung thêm hai dữ liệu về Không gian là Nhật Bản và Thời gian là từ 1192 đến 1867.
4. Xác định đặc trưng giống.
Cấp Zero: Các thể chế chính trị Nhật Bản.
5. Xác định ngoại diên.
- Mạc phủ Kamakura
- Mạc phủ Muromachi
- Mạc phủ Edo
6. Xác định các tiêu chí (đặc trưng loài).
- Thời gian: thời Kamakura, thời Muromachi, thời Edo
- Mức độ kiểm soát chính quyền: mạnh, trung bình, yếu
7. Sản phẩm sơ bộ.
“Mạc phủ là chế độ chính trị xã hội Nhật Bản giai đoạn từ năm 1192 đến 1867, trong đó chính quyền được nắm giữ bởi giai cấp võ sĩ mà đứng đầu là các tướng quân”.
Sơ đồ: