cho mình thay đổi một chút ở phần góp ý của tklt nha.
Cách khởi động: giơ chân lên và đạp chân xuống ( nghe ổn hơn là rồ ga)
Thay phần "nhiên liệu sử dụng" bằng : Cơ chế hoạt động : cả hai đều cần nhiên liệu để sử dụng
tklt đã viết:Hihi, cám ơn bạn xixon1 đã xem và tham gia sửa cho minh. Nhưng riêng vụ "đạp chân xuống" và "rồ máy" thì mình xin giữ nguyên ý kiến. Vì đa số xe máy hiện nay không cần đạp chân xuống cũng rồ máy được. Mình thấy chữ "rồ máy" bao quát hơn, muốn bằng tay hay bằng chân tuỳ xe. Mặc dù "đạp chân xuống" đối lại với "dơ chân lên" hơn "rồ máy".
meohen đã viết:Tại sao lại so sánh "đôi dép và chiếc xe máy" nhỉ? Nếu vậy thì một bên có đôi và một bên cô đơn.
hoadalat đã viết:về phần chất liệu thì giữa mình và thầy có ý kiến mâu thuẫn chút, hihi, tất cả chiếc xe thì cũng chỉ có chừng đó chất liệu thôi, còn với đôi dép thì mỗi đôi có mỗi chất liệu khác nhau. nếu suy nghĩ về chỉ một đôi dép và một chiếc xe thì ý kiến của thầy Lai là quá đúng, còn nếu so sánh về tất cả dép và tất cả xe thì ý kiến của mình đúng
Vậy theo tiêu chí "chất liệu" phải chăng nên ghi thế`này:
chất liệu 1 đơn vị: dép tương đối đồng chất / xe máy không đồng chất
chất liệu các đơn vị: dép rất phong phú / ít phong phú
Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 131 khách