Vốn mình muốn nói đến vấn đề này đã lâu, nhưng cứ bận bịu đủ thứ chuyện, rồi cũng ko hay lên diễn đàn nên quên đi mất. Bẵng một thời gian quay lại thì thấy vẫn ko có gì thay đổi nên xin liều mạng góp ý một chút. Là thế này: mình thấy học các môn, nhất là môn VHSS, chúng ta đều thấy tầm quan trọng của việc loại bỏ tư tưởng lấy Châu Âu lẫn Trung Hoa làm trung tâm, nhưng cách phân đề mục và post các chủ đề mới trên diễn đàn đều cho mình cảm tưởng chúng ta thực sự chưa thoát khỏi 2 thái cực đó.
Chẳng hạn mục Văn hóa phương Tây chỉ có một, nhưng Văn hóa Trung Quốc và khu vực Đông Bắc Á lại tách riêng với Văn hóa khu vực Đông Nam Á và văn hóa Việt Nam tạo thành 3 mục. Theo thiển ý của mình, nếu đã phân Đông-Tây thì chỉ nên phân làm 2: trong PTây có Châu Âu và Châu Mỹ, trong Châu Âu lại có Đông và Tây Âu, Mỹ thì có Nam Mỹ và Bắc Mỹ; trong PĐông có Trung Đông, Nam Á và Bắc Á; riêng Châu Đại dương và Châu Phi thì tách làm một mục riêng. Việc phân chia trong tương quan hệ Đông-Tây-phần còn lại của thế giới như vậy về mặt quản lý sẽ giúp người viết cụ thể hóa nội dung bài viết của mình hơn, giúp ban quản trị thấy phần nội dung nào cần thêm nhiều bài viết mới và phần nào đã có quá nhiều. Về mặt lý luận cũng giúp thành viên thấy được tầm quan trọng của cái nhìn hệ thống-loại hình (cấu trúc-chức năng luận) cũng như địa văn hóa.
Một đóng góp nhỏ. Với mong muốn có thêm nhiều bài viết về các nền văn hóa khác để chúng ta ko những mở rộng tầm nhìn mà còn có cái nhìn xuyên văn hóa trong thời đại toàn cầu hóa và đa văn hóa hiện nay. Chứ như hiện tại, mình có cảm tưởng chúng ta đang quá chú trọng đến PĐông mà lãng quên PTây?