Đối với những thành phố lớn, xe buýt là phương tiện giao thông quan trọng, đáp ứngnhu cầu đi lại của đông đảo cư dân trong và ngoài thành phố. Ngoài việc thực hiện chức năng vận chuyển hành khác, xe buýt còn là nơi công cộng. Ở đây hành vi ứng xử của nỗi cá nhân đều ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người khác. Mặt dù vậy không ít người khách đang đi trên xe buýt cứ tưởng mình đang đi trên phương tiện cá nhân của minh, họ thản nhiên nói chuyện điện thoại hết volum,; rồi chửi thề trên điện thoại; Người khác thì la mắng, quát tháo đứa bé mới 3-4 tưổi là con của họ khi bé khóc làm cho đứa bé khóc càng lớn hơn. Những người khác nữa thì tranh thủ bàn tán chuyện mua bán, lời lỗ sau chuyến đi buôn. Thỉnh thoảng nhân viên xe buýt cất tiếng quát tháo hành khách khi lên hay xuống xe mà nhân viên đó cho là chậm; đôi khi Bác tài xế nạt nộ nhân viên xe buýt vì "thông tin" không chính xác...Những âm thanh khó nghe này thay nhau cất lên làm cho hành khách thêm mệt mõi, nhứt đầu, khó chịu. loại hành vi thứ hai là thái độ ứng xử trên xe buýt. Có nhiều lần tôi chứng kiến cảnh những cụ bà bước lên xe nhưng không còn ghế tống, nhần viên xe buýtnhiều lần nhắt "mấy em trai đứng lên nhường chỗ cho bà già đi" nhưng không thấy ai rời khỏi ghế.
Chúng ta phải biết rằng xe buýt là phương tiện giao thông công cộng, ngoài mình ra còn nhiều người khác. mỗi hành vi thái độ của mình đều ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người xung quanh. Do vậy mỗi người phải có ý thức khi tham gia giao thông để tánh làm ảnh hưởng không tốt đến những người cồng đồng hành với mình; phải tập cho mình hành vi ứng xử nơi công cộng, cũng như hành vi văn hoá xe buýt.
Các bạn có đồng ý với mình không?