Áo dài, vốn được xem là một trong những nét đặc trưng cho hình ảnh Việt Nam, cũng như Kimono của NHật Bản hay Hanbok của Hàn Quốc v.v Và không gì đẹp cho bằng khi được tận mắt chứng kiến những tà áo trắng trinh nguyên trước các cổng trường học. Rất đẹp! Những tà áo thướt tha bay trong gió trông mới dịu dàng, nhẹ nhàng làm sao! Định mệnh đã ban cho người phụ nữ Việt Nam một dáng vẻ thướt tha chỉ để dành riêng cho việc mặc chiếc áo tinh khôi ấy. Cho dù có là người mẫu hay hoa hậu nổi tiếng với vóc dáng chuẩn mực, dáng đi lả lướt, nhưng nếu đó không phải là người phụ nữ Việt Nam thì không thể nào làm toát lên cái hồn, cái dáng đi thướt tha có 1 không 2 ấy của người phụ nữ Việt Nam.
Thế nhưng, ngày nya, chiếc áo dài dần vắng bóng trong môi trường học đường là điều mà báo chí cũng đã lên tiếng. Lí do mà nhiều người cho là nguyên nhân chính là : sự đổi mới, cập nhật để phù hợp với thời đại đầy năng động. Điều đó là đúng. Chiếc áo dài rất đẹp, rất thướt tha, nhưng lại không thể hiện rõ sự năng động. Mà thế hệ trẻ ngày nay lại ưa thích sự nhanh nhẹn, trẻ trung. Mặc chiếc áo dài lên người, sẽ làm cho các bạn cảm thấy thiếu tự tin, bị gò bó. Và khi ấy, lại nảy sinh sự việc các bạn tự sáng chế theo phong cách của riêng mình. Khi đó, lại càng hại hơn, vì chiếc áo dài khi đó đã không còn là chiếc áo dài đẹp đẽ nữa.
Một điều nữa, thời tiết trong thời buổi này, rất thất thường, nhiệt độ Trái Đất lại tăng dần lên. Nên việc mặc áo dài sẽ gây ra sự khó chịu cho cơ thể người mặc. Ăn mặc càng thoáng mát, thoải mái sẽ càng dễ chịu. Đó là lí do vì sao váy lại được ưa chuộng hơn áo dài và thạm chí hơn cả quần tây.
Ngày nay, khi đi ngang các trường trung học phổ thông, chúng ta thấy có nhiều loại đồng phục với đủ màu sắc. Thế nhưng, không có nghĩa là chúng ta khuyến khích các em quên đi chiếc áo dài truyền thống của mình. Có nhiều trường đã có nhiều biện pháp rất thông minh. Chỉ bắt buộc mặc áo dài vào sáng thứ 2 để chào cờ. Các ngày còn lại trong tuần, học sinh phải mặc đồng phục thường. Sáng kiến này rất hay, vì nó đã đáp ứng được cả 2 yêu cầu : các em vẫn được mặc đồng phục thoải mái, dễ chịu mà vẫn không quên đi chiếc áo dài truyền thống của mình.