Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

"Vượt đèn đỏ - chỉ dành cho người ít học"

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 27/05/16 16:32
gửi bởi Vu Thu Hien
Sau khi học phương pháp loại hình, câu khẩu hiệu Thầy đưa làm ví dụ khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Mình nhận thầy nếu sử dụng phương pháp loại hình để phân tích câu “Vượt đèn đỏ - chỉ dành cho người ít học, mình sẽ vận dụng như sau:
Bước 1: Chọn hệ thống loại hình làm mô hình chuẩn đối chiếu là Văn hóa đô thị và văn hóa nông thôn
Bước 2: Phân loại các thành phần của câu [vượt] [đèn đỏ]<chỉ dành cho>[người ít học] ta có các đặc trưng theo mô hình chuẩn đối chiếu như sau:
Văn hóa đô thị Văn hóa nông thôn
- Có đèn đỏ - Không đèn đỏ
- Không vượt đèn đỏ - Vượt đèn đỏ
- Người học nhiều - Người ít học
Bước 3: Lập ánh xạ:
- Văn hóa đô thị - có đèn đỏ - người học nhiều - không vượt đèn đỏ
- Văn hóa nông thôn - không đèn đỏ- người ít học - vượt đèn đỏ
Bước 4: Sau ánh xạ ở bước 3 thông qua đặc trưng loại hình đã chọn ở bước 2 nhận thấy: không đèn đỏ nên vượt đèn đỏ hay không đều không tương thích thực tiễn hay câu “Vượt đèn đỏ - chỉ dành cho người ít học” không đúng.
Trên đây là những phân tích của mình, rất mong Thầy và các anh, chị, em trong lớp góp ý để học đi đôi với hành hiệu quả.

Re: "Vượt đèn đỏ - chỉ dành cho người ít học"

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 01/03/17 13:48
gửi bởi Đỗ Dũng
Theo mình, câu này ở Việt Nam là không đúng hoàn toàn "Vượt đèn đỏ - chỉ dành cho người ít học". Có thể khi làm bài phân tích nên điều chỉnh lại vế sau "chỉ dành cho người ít học" thành "chỉ dành cho người kém văn hóa" phù hợp hơn. Vì thực tế nhiều người học cao chưa hẳn đã có văn hóa, khi gấp là họ vẫn vượt đèn đỏ như thường, còn biết bao người ít học vẫn có ý thức văn hóa chấp hành dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ giao thông...