Máy vi tính - Tiến hóa luận, Chức năng luận

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về chung về lý luận văn hoá học

Máy vi tính - Tiến hóa luận, Chức năng luận

Gửi bàigửi bởi asus » Thứ 6 16/01/09 12:43

Tiến Hóa Luận
Theo thuyết tiến hóa luận của Tylor thì tất cả các xã hội đều trải qua quá trình qua các quá trình tiến hóa như sau(đơn giản đến phức tạp, thấp đến cao, chưa hoàn thiện đén hoàn thiện hơn). Máy vi tính cũng trải qua một quá trình như vậy(chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn).
Từ năm 1936, nhà phát minh Konrad Zune phát minh ra máy tính Z1. Máy tính đầu tiên có thể lập chương trình và cài đặt cho nó hoạt động, đến năm 1985 Microsoft bắt tay với Apply cho ra đời model Microsoft Windows cho đến nay với công nghệ nano (siêu siêu nhỏ) chiếc máy tính đã có bước tiến dài trên lịch sử công nghệ.
Kể từ những ngày đầu ra đời, máy tính như một chiếc hộp bạn lập trình bằng cách bật tắt bộ chuyển đổi trên một bảng nằm ở phía dưới.
Cho đến năm 1981, khi IBM bắt tay với Microsoft thì hệ điều hành MS-DOS cho máy tính ra đời.
Tiếp đó năm 1990, Microsoft lại giới thiệu tiếp các hệ điều hành Windows, và các hệ điều hành này ngày càng được phát triển lên như Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,…
Bên cạnh các hệ điều hành đó thì các bộ xử lý c ũng ng ày càng phát triển và hoàn thiện như như Celeron, pentium(1,2,3,4), centrino...
Bên cạnh sự phát triển của máy tính đã xuất hiện nhiếu nhà chugn cấp nổi tiếng như:Sony, Hp, Dell, compaq, Acer,...đã cung cấp những dòng máy tính ngày càng hiện đại và hoàn chỉnh hơn. Chưa dừng lại ở đó các nhà cung cấp còn dựa vào tính năng động và sự phát triển của công nghệ kĩ thuật để cho ra đời những dòng máy tính xách tay (Laptop) giúp cho người sử dụng có những cơ hội để sử dụng hơn.
Như vậy kể từ khi ra đời cho đến nay, maý tính đã chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình đến đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa, giải trí của người sử dụng.
Chức Năng Luận
Có vai trò là công cụ chủ yếu để phục vụ cho việc học tập, làm việc, giải trí. Máy vi tính ngày càng trở nên cần thiết đối với người sử dụng.
Trước hết, máy tính cung cấp các chức năng học tập, làm việc bằng các chương trình có sẵn trên máy:
Word, Excel, Power poin...:là những chương trình cơ bản giúp người sử dụng soạn thảo văn bản, tính toán và làm quen với những kĩ năng cơ bản trên máy tính.
Ngoài ra còn có các chương trinh học tập, làm việc khác như:
Các chương trình lập trình: Pascal, C++, Java, Visual Basic
từ điển: Lacviet, Babylon,...
đồ họa: Corel, photoshop, illustrator, 3dmax, cad 2d/3d,...giúp cho người sử dụng nâng cao kiến thức và phục vũ đắc lực cho công việc của mình.
Bên cạnh đó, máy tính còn có các chức năng giải trí sẽ giúp cho người sử dụng thư giãn trong công việc của mình như:
Các chương trình nghe nhạc, xem phim: Media Player, Media Player Classic, Yetaudio, Windows Movie Make, Winamp, ...
Các chương trình xem ảnh: Windows Picture and fax viewer,...
Các chương trình trò chơi có sẵn trong máy: Pinball, Spider Solitaire, Frecell,...
Dưới sự phát triển của khoa học kĩ thuật thì WIFI(kết nối không dây) để kết nối internẹt đã trở nên phổ biến, thì chỉ cần 1 chiếc Laptop bạn có thể truy cập và sử dụng nhiều thông tin trên mạng vào việc học tập, làm việc của mìn. Như trong học tập và nghiên cứu.
small.sun.alone.u...
Hình đại diện của thành viên
asus
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/10/07 9:58
Đến từ: má»™t nÆ¡i rất là xa, xa lắm!!!
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Lý luận văn hóa học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách